Thị trường chứng khoán sau 3 phiên giảm điểm đã có 2 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy nhiên việc tăng điểm không đem lại hứng khởi cho các nhà đầu tư bởi hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” của chỉ số.

Chứng khoán lặp lại kịch bản “xanh vỏ đỏ lòng”

Một Thế Giới | 30/10/2013, 08:21

Thị trường chứng khoán sau 3 phiên giảm điểm đã có 2 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy nhiên việc tăng điểm không đem lại hứng khởi cho các nhà đầu tư bởi hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” của chỉ số.

           

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 28.10 thị trường chìm trong sắc đỏ bởi áp lực chốt lời quanh mốc 500 của các nhà đầu tư khiến VN-index mất hơn 4 điểm (-0,86%), HNX-index giảm 0,41 điểm tương đương 0,66%. Thanh khoản toàn thị trường tăng khá mạnh khi giá trị gao dịch đạt gần 1.550 tỷ đồng cho khối lượng khớp lệnh và gần 700 tỷ giao dịch thỏa thuận. Phiên giao dịch này chỉ số VN-index cũng có những diễn biến trái chiều khi tăng điểm vào buổi sáng bởi lực đỡ của các mã vốn hóa lớn và giảm mạnh vào buổi chiều khi khối lượng bán tăng vọt, dấu hiệu bull-trap xuất hiện rõ rệt trong phiên.

Sau khi giảm điểm 3 phiên liên tiếp, ngày 29.10 chỉ số VN-index đã tăng điểm trở lại với mức tăng nhẹ 0,62 điểm (0,12%) đóng cửa ở mức 497,08 điểm, thanh khoản giảm 21% về khối lượng và 32% về giá trị giao dịch so với phiên trước đó. Điều đáng bận tâm nhất của các nhà đầu tư là chỉ số VN-index giảm điểm phần lớn thời gian giao dịch, chỉ tăng lại khi chạm mốc 494 với lực đỡ là các cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH tăng 700 đồng, MSN cùng HAG tăng 500 đồng, VCB, CTG tăng 100 đồng.

Kịch bản tiếp tục được lặp lại trong phiên giao dịch ngày 30/10 khi toàn sàn HOSE số mã cổ phiếu đứng giá và giảm giá (174 cp) áp đảo so với số mã tăng giá (96 cp), tuy nhiên chỉ số VN-index vẫn tăng 1,99 điểm (0,4%) đóng cửa ở mức 499,07 điểm. Thanh khoản toàn sàn đạt 48 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị 1.200 tỷ đồng. Thị trường có phiên giao dịch thận trọng, cổ phiếu biến động liên tục trong biên độ rộng bởi ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu lớn trên sàn.

Sở dĩ có hiện tượng trên bởi chỉ số VN-index được kéo lên bởi nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường như GAS tăng 1000 đồng, VIC tăng 1000 đồng, MSN tăng 500 đồng và VNM được kéo lên tham chiếu so với mức giảm 1000 đồng trước đó.

Trên sàn Hà Nội, điều tương tự cũng xảy ra khi chỉ số HNX-index tăng nhẹ 0,08 điểm lên 61,58 điểm là nhờ vào  nỗ lực giữ giá của các mã chủ chốt như ACB, SHB, SCR, KLS và PVS tăng 500 đồng. Thanh khoản cũng tăng nhẹ với khối lượng chuyển nhượng là 21,23 triệu cổ phiếu (+3%) tương đương giá trị 184 tỷ đồng.

Ngoài việc cả 2 sàn đều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 30/10 thì cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP ViettinBank cũng gây sự chú ý của nhà đầu tư khi có khối lượng 7,5 triệu đơn vị giao dịch thỏa thuận ở mức giá trần, nâng tổng số cổ phiếu giao dịch thỏa thuận trong 4 phiên gần đây lên 22 triệu cổ phiếu.

Như vậy, so với thời điểm chỉ số VN-index giảm xuống 494 điểm trong phiên ngày 29/10 (giảm 10 điểm so với phiên ngày 23/10) VN-index đã nhanh chóng lấy lại đà tăng và tiếp cận ngưỡng cản ở mốc 500. Thị trường tiếp tục được dẫn dắt bới nhóm cổ phiếu blue-chip như GAS, MSN, BVH, VIC, VNM. Đây là những cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn, có ảnh hưởng đến chỉ số VN-index nên chỉ cần biến động mạnh về giá là có thể làm thay đổi xu thế tăng, giảm của thị trường.

Quang Bách

           
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dự báo sự phát triển phương tiện bay, sử dụng trí tuệ nhân tạo
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự báo sự phát triển của các phương tiện giao thông trong tương lai như phương tiện bay, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các loại nhiên liệu mới…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng khoán lặp lại kịch bản “xanh vỏ đỏ lòng”