Ảnh hưởng do mưa bão những ngày qua, không chỉ khu vực nội thành Hà Nội, tình trạng ngập lụt cũng xảy ra và có phần nghiêm trọng hơn ở các huyện ngoại thành. Người dân nhiều nơi phải di chuyển bằng thuyền, di tản đồ đạc lên vị trí cao vì nước ngập vào tận nhà.

Chương Mỹ, Hà Nội: Nước ngập tận nhà, dân phải dùng thuyển di chuyển

Trí Lâm | 22/07/2018, 19:02

Ảnh hưởng do mưa bão những ngày qua, không chỉ khu vực nội thành Hà Nội, tình trạng ngập lụt cũng xảy ra và có phần nghiêm trọng hơn ở các huyện ngoại thành. Người dân nhiều nơi phải di chuyển bằng thuyền, di tản đồ đạc lên vị trí cao vì nước ngập vào tận nhà.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ ngày 20 – 21.7, khu vực Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, khiến nhiều khu vực ngập lụt nặng nề.

Ảnh hưởng do mưa bão những ngày qua, không chỉ khu vực nội thành, tình trạng ngập lụt cũng xảy ra và có phần nghiêm trọng hơn ở các huyện ngoại thành. Người dân nhiều nơi phải di chuyển bằng thuyền, di tản đồ đạc lên vị trí cao vì nước ngập vào tận nhà.

Điển hình như huyện Chương Mỹ (Hà Nội), người dân cho biết nước dâng cao khiến sinh hoạt rất khó khăn. Ở nhiều khu vực, muốn di chuyển đồ đạc phải dùng đến thuyền nhỏ, phao bơi. Thậm chí, tận dụng lúc nước ngập, nhiều trẻ em dùng phao bơi đùa nghịch ngay trên dòng nước. Được biết, đây không phải lần đầu tiên huyện Chương Mỹ bị ngập, mà những năm trước cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Mưa lớn cũng đã khiến mực nước sông Tích dâng nhanh, đạt mức báo động 1, gây ngập úng hơn 320 ha lúa mới gieo cấy của các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức… 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành gần 170 trạm, với hơn 520 máy bơm tiêu úng cho diện tích lúa bị úng ngập.

Tại huyện Chương Mỹ, toàn huyện có 1.869 ha lúa, 213ha rau màu, 263 ha nuôi trồng thủy sản và 47 ha cây ăn quả bị ngập úng; số hộ bị nước ngập vào nhà là 1.286 hộ, diện tích nhà ở bị đổ sập là 10m2và tường bao bị đổ là 118m; đường giao thông nông thôn bị ngập là 11.480m, đường giao thông nông thôn bị sạt lở là 120m; 22.000m đường giao thông nội đồng bị ngập, 10m kênh mương bê tông bị hư hỏng, chiều dài đoạn đê, hồ, đập bị ngập, tràn là 13.920m; chiều dài đoạn đê, hồ, đập bị sạt lở là 55m; khoảng 10.000m2chuồng trại bị ngập, 30 con gia súc bị chết và 7.000 con gia cầm bị thất lạc.

Sau đây là một số hình ảnh về tình trạng ngập lụt tại Chương Mỹ:

Tin và ảnh: Lam Thanh - Đỗ Quyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chương Mỹ, Hà Nội: Nước ngập tận nhà, dân phải dùng thuyển di chuyển