Thủ tướng cho rằng chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, vào từng người. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập, cần phải chỉ đạo khắc phục kịp thời trong thời gian tới.
Nhịp đập khoa học

Chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng cần khẩn trương xử lý các tồn đọng

Lam Thanh 24/07/2024 19:10

Thủ tướng cho rằng chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, vào từng người. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập, cần phải chỉ đạo khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 344/TB-VPCP ngày 24.7.2024 kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

Thông báo nêu rõ chuyển đổi số đã trở thành phong trào, xu thế, là yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược đối với phát triển kinh tế. Công tác tổ chức thực hiện từ trung ương đến cơ sở được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực được người dân, doanh nghiệp ủng hộ, tham gia tích cực hơn.

“Chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, vào từng người. Niềm tin của các cấp, các ngành, các địa phương, người dân và doanh nghiệp được củng cố và nâng lên, góp phần truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển mới”, công điện nêu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn những hạn chế, bất cập, cần phải chỉ đạo khắc phục kịp thời trong thời gian tới. Cụ thể là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách còn chưa kịp thời, đồng bộ; nhiều nhiệm vụ theo kế hoạch chưa hoàn thành theo tiến độ.

Phát triển kinh tế số chưa tương xứng với tiềm năng, đầu tư còn dàn trải chưa bảo đảm kế hoạch đặt ra, khó hoàn thành mục tiêu đến năm 2025; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa đột phá; chưa khắc phục được tình trạng "manh mún, cát cứ thông tin"; còn nhiều thôn bản chưa có đường cáp quang, nhiều điểm lõm sóng, lõm điện.

Công tác an toàn thông tin, an ninh mạng chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng tấn công mạng, nhất là mã độc tống tiền và lừa đảo qua mạng tăng mạnh trong thời gian qua; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao; nhân lực cho chuyển đổi số, Đề án 06 còn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

0-cds.jpg
Chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, vào từng người

Những tháng cuối năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể trong chuyển đổi số quốc gia, mục tiêu cuối cùng là phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo các cơ quan cần trực tiếp chỉ đạo tập trung số hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ ngành, địa phương mình; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.

Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2024 đạt 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính; đến năm 2025 đạt 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân.

Thủ tướng cũng yêu cầu sớm hoàn thành triển khai 30 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, nhất là tích hợp, công bố nhóm thủ tục hành chính đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu về người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

“Khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, quá hạn, tồn đọng được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06”, Thủ tướng nêu.

Xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan thống nhất nội dung, khẩn thương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành "Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030" trong tháng 7.2024; xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các văn bản thi hành Luật Giao dịch điện tử, Luật Viễn thông; sớm nghiên cứu xây dựng, ban hành tiêu chuẩn về địa chỉ số quốc gia trong tháng 7.2024; triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, trong đó có đào tạo cho các lãnh đạo các cấp và đào tạo cho chương trình giáo dục phổ thông.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phù hợp với tình hình thực tế và tình hình triển khai Đề án 06, Luật Căn cước bảo đảm theo đúng quy định.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, hạ tầng thông tin tín dụng đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn; đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý thuế và các công tác quản lý nhà nước khác; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định của pháp luật phục vụ làm sạch dữ liệu, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"...

Bài liên quan
Thủ tướng: 'Không tô hồng, không bôi đen' về tình hình KT-XH
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên tinh thần "không tô hồng, không bôi đen; tạo khí thế phấn khởi, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
4 người chết, 78 người bị thương do bão số 3
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Tính đến 17 giờ ngày 7.9, bão số 3 đã làm 4 người chết, 78 người bị thương và gây mất điện diện rộng tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyển đổi số đã đến từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng cần khẩn trương xử lý các tồn đọng