Chương trình Chuyến xe Ước mơ của Hội đồng Đội TP.Cần Thơ (thuộc Thành đoàn TP.Cần Thơ) kết hợp với 1 trường THPT trên địa bàn TP đang chuyển hàng chục tấn quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân ở “rốn lũ” Quảng Trị.

'Chuyến xe Ước mơ' của Cần Thơ 'chở' hàng chục tấn quà hỗ trợ người dân Quảng Trị

Thanh Nguyên | 04/11/2020, 10:15

Chương trình Chuyến xe Ước mơ của Hội đồng Đội TP.Cần Thơ (thuộc Thành đoàn TP.Cần Thơ) kết hợp với 1 trường THPT trên địa bàn TP đang chuyển hàng chục tấn quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân ở “rốn lũ” Quảng Trị.

Dự kiến trưa 4.11, đoàn sẽ bắt đầu phát quà cho người dân. Đây là lần thứ hai chương trình này tổ chức cứu trợ cho người dân Quảng Trị trong mùa bão lũ vừa qua. Tổng số tiền dùng để mua hàng hóa qua 2 đợt cứu trợ là trên 2 tỉ đồng.

Trong đợt cứu trợ trước hơn 1.600 phần quà đã trao đến tay người dân và học sinh ở các H.Hải Lăng, Đakrông của tỉnh Quảng Trị và H.Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là những địa phương chịu thiệt hại nhiều trong đợt lũ lụt lịch sử và cơn bão số 9 vừa qua.

7.jpg
Các cán bộ Thành đoàn Cần Thơ trao quà cứu trợ cho người dân Quảng Trị- Ảnh: CTV

Ban điều hành chương trình Chuyến xe Ước mơ đã vận động từ các mạnh thường quân, cá nhân, tập thể đóng góp hỗ trợ cho đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Bà Lư Thị Ngọc Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.Cần Thơ - người trực tiếp tham gia cứu trợ cho biết: “Từ tình hình thực tế thiếu thốn ở Quảng Trị đang cần sách vở, nhu yếu phẩm, Cần Thơ sẽ căn cứ vào đó để chuẩn bị. Ước tính số hàng là 45 tấn được vận chuyển trên 3 xe tải từ Cần Thơ ra Quảng Trị”.

“Trong lần cứu trợ đầu tiên, chúng tôi đã làm việc với Tỉnh đoàn Quảng Trị để tìm hiểu thực tế thiếu thốn ở đây. Từ đó, trong lần cứu trợ thứ 2 này, chúng tôi cố gắng đáp ứng được nhu cầu của bà con”, bà Ngọc Anh nói. Bà Ngọc Anh cũng cho biết thêm, chi phí cho đoàn hỗ trợ đi lại từ Cần Thơ đến Quảng Trị là do UBND TP.Cần Thơ đề nghị 1 hãng hàng không hỗ trợ miễn phí vé máy bay. Còn chi phí ăn uống, đi lại, chỗ nghỉ ngơi là do 1 trường THPT trên địa bàn TP tài trợ.

Bài liên quan
Chuyên gia nói gì về vụ sạt lở bờ kênh cạnh đường tỉnh 921 ở Cần Thơ?
Về vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện cho rằng đây là hiện tượng sạt lở bờ sông do việc khai thác cát không bền vững ở những con sông lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Chuyến xe Ước mơ' của Cần Thơ 'chở' hàng chục tấn quà hỗ trợ người dân Quảng Trị