Mua 30.000 xăng không trả tiền, Lê Lương Trí lấy dao trong cốp xe máy dọa nhân viên và bị công an khống chế.

Clip 2 công an quật ngã gã mua 30 ngàn xăng không trả tiền, cầm dao dọa nhân viên

13/05/2020, 19:35

Mua 30.000 xăng không trả tiền, Lê Lương Trí lấy dao trong cốp xe máy dọa nhân viên và bị công an khống chế.

Khoảng 11 giờ ngày 13.5, Lê Lương Trí (sinh năm 1986, ở xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đến cây xăng Đồng Tâm mua 30.000 đồng xăng.

Nhân viên cây xăng ở xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương yêu cầu trả tiền nhưng Trí nói không không có và cho nợ.

Thấy nhân viên không đồng ý, Trí lấy dao Thái trong cốp xe máy cầm trên tay đi lại quanh cây xăng.

Bị đe đọa, nhân viên cây xăng đã báo Công an xã Đồng Tâm. Hai anh công an và một dân phòng sau đó có mặt tại cây xăng, yêu cầu Trí bỏ dao xuống nhưng hắn không làm theo.

Nhân lúc Trí sơ hở, công an và dân phòng lao đến quật ngã gã xuống đất. Lưỡi dao gãy nhưng Trí vẫn nắm chặt cán trong tay.

Mãi lúc sau, công an mới tước cán dao khỏi tay Trí và đưa gã về trụ sở để xử lý.

Công an và dân phòng khống chế Trí.

Ban đầu công an, dân phòng và nhân viên cây xăng tưởng Trí bị ngáo đá. Song, người nhà Trí cho hay gần đây anh ta có biểu hiện thần kinh không bình thường. Chính quyền địa phương đã đồng ý với đề nghị của gia đình xin cho Trí về nhà, đưa đến cơ sở y tế điều trị.

Từ 15 giờ chiều 13.5, Liên Bộ quyết định tăng 604 đồng/lít với xăng RON95-III lên mức 12.235 đồng/lít; tăng 578 đồng/lít với xăng E5 RON92 lên mức 11.520 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 84 đồng/lít xuống mức không cao hơn 9.857 đồng/lít, dầu hỏa giảm 83 đồng/lít xuống mức không cao hơn 7.882 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 125 đồng/kg xuống mức không cao hơn 8.545 đồng/kg.

Nghẹn ngào câu trả lời của con người phụ nữ bị dân đua xe tông chết ở Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip 2 công an quật ngã gã mua 30 ngàn xăng không trả tiền, cầm dao dọa nhân viên