Nam thanh niên mặc thường phục cầm súng bắn chỉ thiên và đuổi theo người khác trước cổng trường Đại học Hải Phòng chiều 12.5. Nhiều người xem clip thắc mắc nguyên nhân vì sao?

Clip công an nổ súng trước cổng Đại học Hải Phòng: Người dân kể gì?

12/05/2020, 20:45

Nam thanh niên mặc thường phục cầm súng bắn chỉ thiên và đuổi theo người khác trước cổng trường Đại học Hải Phòng chiều 12.5. Nhiều người xem clip thắc mắc nguyên nhân vì sao?

Theo nội dung clip, nam thanh niên mặc áo thun đen, quần short đỏ, đội mũ bảo hiểm cầm súng bắn chỉ thiên rồi truy đuổi ai đó trước cổng trường Đại học Hải Phòng (đường Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Gã trai mặc áo thun xám bị hai người đưa vào trong. Sau đó tiếp tục có tiếng súng nổ.

Ở cảnh tiếp theo, gã trai mặc áo thun xám bỏ chạy thoát thân. Một người mặc áo đen cầm vật giống súng đuổi theo nhưng sau đó quay lại. Tại hiện trường lúc đó có một người mặc đồ công an.

Người đứng bên kia đường quay clip nói công an mặc thường phục bắn chỉ thiên và chỉ bắt được một thanh niên.

Công an mặc thường phục bắn chỉ thiên và cầm súng đuổi theo người khác.

Clip này được chia sẻ trên Facebook và thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người muốn biết chuyện gì xảy ra trước cổng trường Đại học Hải Phòng?

Một người chứng kiến vụ việc kể: “Cơ bản là có hai nhóm xích mích nhau từ trước, thế là hẹn nhau ra cổng A Đại học Hải Phòng nói chuyện. Bọn kia cầm dao theo định đánh nhau nhưng nhóm còn lại cao tay hơn: Báo công an.

Trong 3 thằng cầm hung khí, 1 người bị tóm. 2 thằng chạy thoát, súng nổ chỉ thiên 4-5 phát gì đấy. Các anh công an tóm được 2 thằng thì 1 thằng vùng ra chạy mất, nên cầm súng đuổi theo bắn chỉ thiên”.

Phía lãnh đạo Công an quận Kiến An xác nhận vụ nổ súng trên với mục đích trấn áp những kẻ đánh nhau.

Nghẹn ngào câu trả lời của con người phụ nữ bị dân đua xe tông chết ở Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip công an nổ súng trước cổng Đại học Hải Phòng: Người dân kể gì?