Té xe máy lên vỉa hè khi bỏ chạy, 2 nam sinh bị 7 học sinh khác đánh hội đồng dã man bằng tay chân lẫn mũ bảo hiểm.

Clip 2 nam sinh té xe khi bỏ chạy, bị 7 người đánh dã man bằng mũ bảo hiểm

14/05/2020, 08:52

Té xe máy lên vỉa hè khi bỏ chạy, 2 nam sinh bị 7 học sinh khác đánh hội đồng dã man bằng tay chân lẫn mũ bảo hiểm.

Vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 44 ngày 13.5 ở thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương.

Clip cho thấy nam sinh chở bạn bị ép té xe lên vỉa hè khi bỏ chạy.

Ngay sau đó, 4 nam sinh đi 2 xe máy vừa đuổi tới liền cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh 2 em này.

Tiếp đó có thêm 3 nam sinh khác cầm mũ bảo hiểm đánh hai nạn nhân.

Không những thế, cả nhóm còn đấm đá 2 nam sinh túi bụi.

Đến khi có người lớn xuất hiện can thiệp thì nhóm 7 nam sinh đánh ngưới mới lên xe bỏ đi.

7 nam sinh đánh hội đồng 2 đàn em cùng trường.

Clip này được chia sẻ trên Facebook, thu hút lượt xem cùng bình luận cực khủng.

Chưa rõ nguyên nhân vì sao, nhiều người bức xúc với nhóm nam sinh ỷ đông hiếp yếu, đánh người dã man, đồng thời đề nghị công an vào cuộc điều tra và nhà trường có hình thức kỷ luật thích đáng với họ.

Nắm được thông tin vụ việc, chị M.L (quê Hải Dương) cho biết tất cả nam sinh trong clip đều học chung trường THPT trên địa bàn thị xã Kinh Môn. Hai nạn nhân học lớp 10, còn nhóm 7 nam sinh đánh người học lớp cao hơn.

Theo chị M.L, nguyên nhân nam sinh kia bị rượt đánh do hút thuốc khiến nhóm kia ngứa mắt, còn người đi cùng bị vạ lây. Trong đó, một nam sinh bị đánh gãy tay, phải nhập viện.

Chị M.L chia sẻ với Một Thế Giới: “Ở trường này thi thoảng xảy ra vụ bạo lực học đường. Mình rất mong nhà báo vào cuộc để chính quyền can thiệp vì thi thoảng lại có vụ đánh nhau. Đợt này có clip vì trích xuất được camera chứ mọi lần, các học sinh đánh ở sau trường nên không có bằng chứng”.

Nghẹn ngào câu trả lời của con người phụ nữ bị dân đua xe tông chết ở Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip 2 nam sinh té xe khi bỏ chạy, bị 7 người đánh dã man bằng mũ bảo hiểm