Chỉ vì trốn học đi chơi game, cậu học sinh đã bị bố cho no đòn. Clip bố đánh con như kẻ thù ở tiệm Internet khiến dân mạng phát hoảng.

Clip bố đánh con như kẻ thù ở tiệm Internet

27/11/2014, 09:45

Chỉ vì trốn học đi chơi game, cậu học sinh đã bị bố cho no đòn. Clip bố đánh con như kẻ thù ở tiệm Internet khiến dân mạng phát hoảng.

>>Clip tán gái theo phong cách BLV Tạ Biên Cương

>>Ảnh tự sướng của Xuân Hinh và người đẹp 9X gây sốt

>>Clip Hoài Linh hát đám cưới, họ hàng quẩy tưng bừng

>>Nữ sinh giống Hoa hậu Hà Kiều Anh làm dân mạng chao đảo

Vừa vào tiệm Internet, ông bố ra đòn liên tiếp khiến đứa con xây xẩm mặt mày.
Không chỉ đấm, tát và giật tóc con, thi thoảng ông bố còn làm động tác giống như vận nội công rồi tiếp tục đánh cậu bé.
bo danh con nhu ke thu o tiem Internet
Ảnh trích từ clip bố đánh con như kẻ thù ở tiệm Internet.

Sau một hồi không thể không kiềm chế được cơn nóng giận, ông bố đã đi ra khỏi tiệm Intenet. Tiếp đó, cậu con trai cũng xách ba lô đi về.
Dù học sinh này có lỗi, song hành động dạy dỗ con như vậy của ông bố rất phản cảm và bị dân mạng lên án.
Clip trên được quay ở Việt Nam song chưa rõ tỉnh thành nào.
>>>Chuyện giám đốc, thợ bơm xe và 2 cô vợ bị ung thư gây xôn xao
>>Cụ ông Nhật tố học sinh Việt trộm ô bằng tiếng Việt
>>Chở vợ có bầu vượt đèn đỏ được CSGT bỏ qua
>>Clip phóng mô tô trên 130km/h và cái kết kinh hoàng
>> Nữ sinh Kiên Giang xinh xắn, nhảy đẹp, hát hay

>>Clip 10 điểm khác nhau giữa Hà Nội và Sài Gòn đầy thú vị
>>Chia tay tình đầu, Hồ Quang Hiếu hát live ‘Linh hồn tượng đá’ đầy cảm xúc

>> Cô gái mặc quần chip đi ra đường vì tưởng mình ‘tàng hình

Quân Linh
Bài liên quan
Giám đốc Sở ATTP TP.HCM: 'Phụ huynh phát hiện bữa ăn học sinh không an toàn hãy báo cho Sở'
Các phụ huynh khi phát hiện bữa ăn của học sinh ở trường không được an toàn, thay vì đưa thông tin, hình ảnh đó lên mạng xã hội thì hãy báo cho Sở An toàn thực phẩm để kiểm tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
39 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip bố đánh con như kẻ thù ở tiệm Internet