Tụ tập đá bóng giữa mùa dịch COVID-19, nhóm thanh thiếu niên có tật giật mình nên bỏ chạy cực nhanh khi thấy anh công an dừng xe máy bên đường.

Clip công an vừa dừng xe bấm ĐTDĐ, hơn 10 người tụ tập đá bóng chạy té khói

21/04/2020, 22:25

Tụ tập đá bóng giữa mùa dịch COVID-19, nhóm thanh thiếu niên có tật giật mình nên bỏ chạy cực nhanh khi thấy anh công an dừng xe máy bên đường.

Vừa thấy bóng dáng công an từ đằng xa, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đá bóng vội vã bỏ chạy.

Anh công an vừa nhìn xuống ĐTDĐ và ngó lên thì không còn thấy mống nào trên sân bóng nữa.

Vụ việc xảy ra ở Hà Tĩnh lúc 17 giờ chiều 20.4.

Anh công an ngó lên thì không còn ai trên sân bóng.

Hà Tĩnh nằm nhóm nguy cơ cao cùng với 11 tỉnh thành: Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Tây Ninh nên phải tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cách ly xã hội đến ngày 22.4 và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng lây nhiễm chưa được kiểm soát.

Do đó, nếu bị công an bắt được, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đá bóng chắc chắn sẽ bị phạt tiền. Hành vi này có thể xử phạt 5-10 triệu đồng căn cứ theo quy định biện pháp hạn chế tập trung đông người (khoản 4, điều 11, nghị định số 176/2013). Ngoài ra, mỗi người có thể bị phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang.

Biết sai vẫn vi phạm, đó là lý do họ chạy té khói khi thấy công an.

Mới đây, dân mạng bàn tán xôn xao vì clip nhóm biker tụ tập trong công viên ở Bến Tre vội phóng mô tô bỏ đi khi thấy ô tô cảnh sát xuất hiện và hú còi.

Hiện Việt Nam có 268 ca mắc COVID-19 với 216 người khỏi bệnh và 5,5 ngày qua chưa ghi nhận ca nhiễm nCoV mới. Riêng Hà Tĩnh có 4 bệnh nhân COVID-19 với 3 người khỏi bệnh.

Clip gã trai mặc áo BeBike hiếp dâm người phụ nữ ở TP.HCM gây xôn xao

Clip sét đánh chết 9 con bò sữa và 1 con bê: Chủ thiệt hại 850 triệu đồng

Clip phóng ô tô 220km/h trên cao tốc Hà Nội–Hải Phòng: Tài xế chờ bị phạt mà chưa thấy!

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip công an vừa dừng xe bấm ĐTDĐ, hơn 10 người tụ tập đá bóng chạy té khói