Tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nơi có 9 ca mắc COVID-19, không khí bầu cử hôm 23.5 có nhiều nét đặc biệt và cử tri cũng đáng chú ý.

Clip cụ 98 tuổi háo hức đi bầu cử lúc 6 giờ, 3 người mang hòm phiếu đến các hộ F2

Nhân Hoàng/video: VTV24 | 23/05/2021, 20:00

Tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nơi có 9 ca mắc COVID-19, không khí bầu cử hôm 23.5 có nhiều nét đặc biệt và cử tri cũng đáng chú ý.

Lúc 6 giờ sáng, cụ ông Nguyễn Ngọc Miễn (98 tuổi, cử tri lớn tuổi nhất xã Kim Sơn) đã hối con trai đến điểm bầu cử dù 7 giờ mới bắt đầu.

Cụ cho biết đêm hôm trước mất ngủ vì lo và nay đã hoàn thành việc bầu cử nên rất phấn khởi.

Theo sau cụ Miễn là Dương Thị Lan Anh (cô gái vừa tròn 18 tuổi), lần đầu tiên được đi bầu cử nên háo hức, run và đến từ rất sớm.

Có 3 cử tri đến từ lúc 5 giờ sáng và chờ đến 7 giờ để bỏ phiếu bầu, sau đó mặc áo bảo hộ và bừng hòm phiếu đến nhà các cử tri đặc biệt là người già yếu, không đi lại được và các hộ F2 của ca mắc COVID-19.

Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Bài liên quan
Đi bầu cử ở tâm dịch COVID-19, điểm cách ly y tế, trại tạm giam
Lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Hòa chung với đồng bào và cử tri cả nước, nhiều cử tri đã thực hiện quyền làm chủ, nghĩa vụ thiêng liêng của mình ngay trong khu điều trị, các địa điểm đang cách ly y tế, giãn cách xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip cụ 98 tuổi háo hức đi bầu cử lúc 6 giờ, 3 người mang hòm phiếu đến các hộ F2