Gần 300 thực khách đã đến tham dự lễ cưới giữa Đào Lê Đức Nghị (sinh năm 1984) và Nguyễn Công Luận (sinh năm 1995) diễn ra tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào cuối tuần qua.

Clip Đám cưới đồng tính gây xôn xao tỉnh Bình Phước

Một Thế Giới | 28/04/2014, 10:00

Gần 300 thực khách đã đến tham dự lễ cưới giữa Đào Lê Đức Nghị (sinh năm 1984) và Nguyễn Công Luận (sinh năm 1995) diễn ra tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào cuối tuần qua.

Ngày 26.4, người dân tỉnh Bình Phước đã không ngớt bàn tán về một đám cưới đồng tính diễn ra tại thị xã Đồng Xoài với sự tham gia của người thân, bạn bè của hai chú rể và hơn 70 người thuộc cộng đồng LGBT từ khắp nơi trên cả nước đến tham dự.
Clip Dam cuoi dong tinh gay xon xao tinh Binh Phuoc
Clip Dam cuoi dong tinh gay xon xao tinh Binh Phuoc
Nguồn Internet
Đây là bài phỏng vấn Một Thế Giới đã thực hiện cách đây một tháng trước khi diễn ra đám cưới:
Xin chào Đức Nghị và Công Luận. Hai bạn đã quen nhau được bao lâu và gặp nhau trong hoàn cảnh nào? 
Dạ chúng em quen nhau được hơn hai năm rồi. Chúng em tình cờ gặp nhau trong đám cưới của một người bạn chung. Từ đó được bạn bè giới thiệu chúng em mới bắt đầu tìm hiểu nhau rồi sau đó yêu nhau đến hiện tại luôn. 
Hai bạn quyết định tổ chức lễ cưới từ khi nào? 
Chúng em quyết định làm đám cưới cách đây khoảng hai tháng và vì nghĩ hai đứa sẽ sống với nhau lâu dài. Thứ nhất cũng để cho xã hội thấy chúng em yêu nhau thì sẽ đến với nhau và thứ hai là để giúp cho cộng đồng người đồng tính có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. 
Clip Dam cuoi dong tinh gay xon xao tinh Binh Phuoc
Cuộc sống hiện tại của Nghị và Luận có gặp phải trở ngại gì không? 
Dạ không. Mọi người đều rất ủng hộ mối quan hệ chúng em. Chúng em hiện đang có một công việc kinh doanh chung và mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi. 
Khi mà Thanh Nghị và Công Luận nói chuyện sẽ tổ chức đám cưới cho gia đình thì phản ứng của cha mẹ các bạn lúc đó như thế nào? 
Lúc đầu thì bên gia đình của Luận thì cũng có ngăn cản. Sau đó chúng em cũng đã cố gắng thuyết phục. Chúng em nói với cha mẹ rằng: “Cha mẹ sinh con ra nhưng ông trời đã tạo con ra như vậy. Chúng con hiểu không cha mẹ nào muốn hết nhưng chúng con sẽ là những con người tốt bụng, lương thiện, không làm gì sai trái và sẽ hết lòng chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ”. 
Sau những lần nói chuyện với gia đình của Luận thì cha mẹ Luận cuối cùng cũng đã đồng ý và bảo chúng em: “Cha mẹ không cấm các con đến với nhau nữa. Thấy các con có được hạnh phúc thì cha mẹ cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Hai đứa nhớ phải luôn chăm sóc lo lắng cho nhau, không thì cha mẹ sẽ không vui đâu.” Còn mẹ của Nghị thì rất là thông cảm. Khi Nghị đặt vấn đề với mẹ thì mẹ ủng hộ ngay. Nói chung gia đình của chúng em đều rất là tuyệt vời. 
Clip Dam cuoi dong tinh gay xon xao tinh Binh Phuoc
Clip Dam cuoi dong tinh gay xon xao tinh Binh Phuoc
Thế ngày trước có bao giờ Nghị với Luận giới thiệu nhau cho gia đình hai bên chưa? 
Dạ thì lúc quen nhau được 2-3 tháng là chúng em nói cho gia đình biết luôn. Nhìn chung là cha mẹ cũng không phản đối gì do cũng biết hai đứa em là người đồng tính từ lâu rồi. 
Hiện tại Việt Nam vẫn chưa cho phép hợp thức hóa nhân bình đẳng. Vậy Nghị và Luận có mong muốn gì trong tiến trình sửa đổi Luật Hôn nhân & Gia đình đang diễn ra không? Đặc biệt là chiến dịch "Tôi Đồng Ý 16+", khi mà cộng đồng LGBT Việt đang kêu gọi Quốc hội thông qua điều 16 giải quyết những hệ quả cho các cặp đôi đồng tính sinh sống như vợ chồng?
Em mong muốn nhà nước mình sẽ thấu hiểu được những khát khao, mong mỏi của người đồng tính để sửa đổi luật cho phép người đồng tính được quyền kết hôn, được pháp luật bảo vệ như bất kỳ những cặp đôi nam – nữ khác và cũng để xã hội chấp nhận những người đồng tính có thể xây dựng được một gia đình của chính mình, một gia đình thật sự hạnh phúc và bình đẳng. Đây là một mong ước có thật của chúng em nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung. 
Mặc dù vậy, em nghĩ, nếu như tạm thời vẫn không thể thông qua hôn nhân bình đẳng thì việc có thêm điều luật cho các cặp đôi đồng tính chung sống với nhau như tụi em cũng tốt. Hy vọng Quốc hội có thể hiểu được nguyện vọng rất chính đáng này.
Clip Dam cuoi dong tinh gay xon xao tinh Binh Phuoc
Thanh Nghị và Công Luận có lời gì muốn gửi gắm đến cho cộng đồng LGBT, đặc biệt là các bạn đồng tính, những người đang rất mong muốn một ngày nào đó sẽ có được sự dũng cảm để tổ chức đám cưới của chính mình như hai bạn không? 
Chúng em muốn nhắn gửi đến cộng đồng LGBT tại Việt Nam rằng: Những người nào yêu nhau thật sự, thì hãy sống thật, cùng nhau bước ra ánh sáng để chứng minh cho xã hội thấy rằng tình yêu của người đồng tính là có thật và cũng sẽ bền chặt như bất kỳ tình yêu nào đã, đang và sẽ tồn tại trên Trái Đất này. 
Cảm ơn Thanh Nghị - Công Luận và xin chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
Đám cưới đồng tính có phạm pháp?
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Trưởng Văn phòng Luật Giải Phóng, nhìn nhận: “Hiện Quốc hội còn đang thảo luận có nên cho phép kết hôn giữa những người cùng giới tính hay không. Có nhiều quan điểm không ủng hộ nhưng cũng không ít ý kiến ủng hộ. Riêng với tôi, kết hôn giữa những người đồng tính là một nhu cầu tất yếu. Nó tồn tại và phát triển một cách tự nhiên, có cấm đoán thì cũng không được”. 
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, pháp luật hiện chưa cho phép người đồng tính kết hôn với nhau. Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình (HN-GĐ) năm 2000 nghiêm cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Theo điều 8 Luật HN-GĐ, “Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”. Việc 2 người cùng giới tính đăng ký kết hôn tại cơ quan chức năng chắc chắn không được chấp nhận, nên hành vi kết hôn giữa họ không xảy ra. Vì thế, Nghị định 110/2013 thay thế Nghị định 87/2001 đã bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kết hôn đồng tính do không thể xảy ra trên thực tế.
Luật sư Hậu cho biết, pháp luật hiện chỉ nghiêm cấm hành vi kết hôn giữa những người cùng giới tính nhưng không cấm, không quy định xử phạt việc 2 người đồng tính tổ chức cưới nhau. Vì vậy, khi có lễ cưới của những người đồng tính thì chính quyền địa phương cũng không thể can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính.
Minh Chánh (Tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip Đám cưới đồng tính gây xôn xao tỉnh Bình Phước