Tiếp nối sự thành công của chiếc trực thăng tự chế, ông Bùi Hiển đã hoàn thành chiếc máy bay tự chế thứ hai với thiết kế an toàn và hiện đại hơn.

Clip: Kỹ sư Hiển ra mắt chiếc máy bay tự chế thứ 2 sử dụng động cơ Mỹ

Một Thế Giới | 02/01/2015, 08:57

Tiếp nối sự thành công của chiếc trực thăng tự chế, ông Bùi Hiển đã hoàn thành chiếc máy bay tự chế thứ hai với thiết kế an toàn và hiện đại hơn.

Đầu năm 2012, ông Bùi Hiển - kỹ sư ô tô tại Thủ Dầu một, Bình Dương - đã chế tạo thành công chiếc trực thăng với 2 cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau.

Chiếc máy bay được trang bị động cơ của xuồng cao tốc, điều khiển bằng bánh lái dạng cánh bướm.

Sau 2 năm nghiên cứu và liên tục cải tiến, ông tiếp tục cho ra mắt chiếc trực thăng tự chế thứ hai với thiết kế hiện đại và an toàn hơn rất nhiều so với phiên bản trước.

Chiếc máy bay có chiều dài 7,4 m, cao 2,4 m với cánh quạt chính dài 6,6 m và cánh quạt sau dài 1,1 m.

Ông Hiển trang bị cho chiếc trực thăng động cơ sử dụng cho xe đua F1 nhập từ Mỹ, khung và cánh quạt chế tạo bằng thép không gỉ cao cấp, kính chắn gió có khả năng chịu lực cao.

Với nhiên liệu được sử dụng là xăng A92, chiếc trực thăng có thể đạt vận tốc bay tối đa lên tới 200 km/giờ với trần bay dưới 500 m và thời gian hoạt động trong khoảng 2 giờ. Chiếc trực thăng có trọng lượng là 340 kg, có thể tải tối đa lên tới 500 kg.

Ông Hiển cho biết chiếc trực thăng tự chế có thể ứng dụng trong ngành nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ người nông dân phun thuốc hay tuần tra trên những cánh rừng bạt ngàn.

Hiện tại, kỹ sư Bùi Hiển vẫn đang chờ Bộ Quốc phòng cấp phép cho bay thử nghiệm sản phẩm của mình.
may bayMẫu trực thăng tự chế đầu tiên của kỹ sư Bùi Hiển
may bay
Chiếc trực thăng tự chế thứ hai được thiết kế hiện đại và an toàn hơn
Hãy cùng chiêm ngưỡng chiếc máy bay tự chế phiên bản mới của kỹ sư Bùi Hiển qua video dưới đây:

Theo VTV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việc cấm người trong gia đình cùng đấu giá một tài sản là hạn chế quyền con người
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại biểu Trần Văn Tuấn cho rằng nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với Hiến pháp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip: Kỹ sư Hiển ra mắt chiếc máy bay tự chế thứ 2 sử dụng động cơ Mỹ