Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và thông chốt CSGT ở Mỹ Đình (Hà Nội), hai tổ lái còn quay clip đăng lên Facebook khoe khuôn mặt ngạo nghễ của mình. Đây được cho là hành vi ngu dại hết chỗ nói của hai tổ lái.

Clip tổ lái vượt đèn đỏ, thông chốt CSGT còn khoe clip câu like: Ngu dại hết chỗ nói!

27/04/2020, 16:52

Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và thông chốt CSGT ở Mỹ Đình (Hà Nội), hai tổ lái còn quay clip đăng lên Facebook khoe khuôn mặt ngạo nghễ của mình. Đây được cho là hành vi ngu dại hết chỗ nói của hai tổ lái.

Đầu clip đang lan truyền trên Facebook, hai gã trai không đội mũ bảo hiểm thông báo trước rằng sẽ vượt đèn đỏ và thông chốt CSGT: “Hôm nay, hai chúng mình sẽ phỏng vấn chú công an xem có bắt được chúng mình không nhé! Các bạn hãy đón xem nhé!”.

Vừa dứt lời, gã đeo khẩu trang cầm lái phóng xe lạng lách, vượt đèn đỏ dù trước mặt có ô tô và xe máy khác và còn bóp còi inh ỏi.

Khi thấy hai CSGT đứng bên lề trái bước ra, tổ lái phóng thẳng xe máy vào vị trí của họ rồi đánh lái qua trái để tránh.

Sau khi vượt chốt CSGT thành công, hai gã trai chỉa camera quay khuôn mặt ngạo nghễ của mình và nói: “May quá anh em ạ. Lần đầu thông chốt, ghê quá!”, “Tưởng chết toi”...

Khuôn mặt của hai tổ lái vượt đèn đỏ, thông chốt CSGT và quay clip khoe chiến tích.

Nhiều người nóng mắt trước hành động ngu xuẩn, ngông cuồng, coi thường pháp luật của hai kẻ này và đề nghị công an vào cuộc xử lý chúng.

Theo Nghị định 100/2019, hành vi lái xe máy, mô tô vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng và tước bằng lái từ 1-3 tháng.

Riêng hành vi không đội mũ bảo hiểm thì mỗi người sẽ bị phạt 250.000 đồng

Một số người dự đoán, kể cầm lái mặt non choẹt nên có khả năng mượn xe máy của người khác và chưa có bằng lái.

Người điều khiển mô tô, xe máy không mang theo giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng; không có giấy phép lái xe bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.2 triệu đồng. Nếu không có giấy phép lái xe với mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên bị phạt từ 3 - 4 triệu đồng.

Nếu cho người chưa đủ độ tuổi, sức khoẻ, không có giấy phép lái xe phù hợp mượn mô tô, xe máy để tham gia giao thông thì bị phạt từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng với cá nhân và 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng với tổ chức.

Clip sếp và hàng ngàn nhân viên cty đa cấp móc tay, hô khẩu hiệu tạo động lực. Xem chi tiết tại đây.

Clip nghịch tử cầm ghế gỗ phang mẹ già gục tại chỗ gây phẫn nộ

Clip cặp đôi chưa cưới đi khách sạn bị đánh bầm dập bằng roi mây

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip tổ lái vượt đèn đỏ, thông chốt CSGT còn khoe clip câu like: Ngu dại hết chỗ nói!