Một giả thuyết được các nhà khoa học công bố cho thấy mặt trời có thể từng có một ngôi sao đồng hành với khối lượng tương đương nhưng đã biến mất từ rất lâu.

Có thể mặt trời từng có ngôi sao 'song sinh'

Long Hải | 21/08/2020, 11:05

Một giả thuyết được các nhà khoa học công bố cho thấy mặt trời có thể từng có một ngôi sao đồng hành với khối lượng tương đương nhưng đã biến mất từ rất lâu.

Các nhà khoa học ở Đại học Harvard cho rằng mặt trời từng có một ngôi sao đồng hành với khối lượng tương đương. Giả thuyết được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal Letters có thể thay đổi hiểu biết trước nay về cách hệ mặt trời hình thành, đồng thời lý giải về sự tồn tại của hành tinh thứ 9 nếu nó có thật.

Các nhà nghiên cứu cho rằng mặt trời có ngôi sao đồng hành do sự dồi dào quá mức của vật liệu ở đám mây Oort, lớp vỏ hình cầu bao quanh toàn bộ hệ mặt trời.

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng nó hình thành từ mảnh vỡ trong quá trình hình thành hệ mặt trời. Tuy nhiên, các mô hình gặp trục trặc trong việc tạo ra tỷ lệ vật thể như dự đoán. Vì vậy, mô hình hệ sao nhị phân có thể là mảnh ghép còn thiếu.

Nhóm nghiên cứu cho rằng đám mây Oort được duy trì nhờ ngôi sao đồng hành ở thuở sơ khai. Ngôi sao này biến mất trước khi mặt trời rời khỏi cụm sao. Nó có thể bị kéo đi xa bởi lực hấp dẫn của những ngôi sao khác cùng cụm.

Nguồn video: Amaze Lab
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
1 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có thể mặt trời từng có ngôi sao 'song sinh'