Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo có hành động cố ý gây thương tích dẫn tới cái chết thương tâm cho người hàng xóm.

Cố ý gây thương tích, hai cha con cùng lãnh án tù

Một Thế Giới | 06/11/2015, 22:17

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo có hành động cố ý gây thương tích dẫn tới cái chết thương tâm cho người hàng xóm.

Ngày 6.11, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xét xử xơ thẩm vụ án hai cha con Chu Văn Tình - Chu Anh Linh với tội danh "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, người bị hại là anh Nguyễn Đăng Ngọc làm nghề xay xát thóc. Chiều 22.8.2014, trong lúc Chu Văn Tình dùng xẻng nạo vét cống rãnh trước cửa nhà mình thì máy xay xát nhà anh Ngọc không ngừng phun ra khói bụi, lan cả sang nhà bị cáo. Thấy nhiều bụi trấu từ nhà anh Ngọc bay sang nhà mình, Tình đi sang gặp chị Đỗ Thị Thanh (vợ anh Ngọc) yêu cầu làm lại cửa để bụi không bay sang, chị Thanh liền nói “bụi trấu bay làm sao tránh được”.

Chu Văn Tình và vợ anh Ngọc lời qua tiếng lại, dẫn tới cãi nhau. Trong khi đó, anh Ngọc bỏ công việc, cầm cán chổi vụt vào người Tình. Tình giơ tay đỡ và giằng được chổi, vứt xuống đất rồi lấy cán xẻng đập một nhát vào sườn trái, 2 nhát vào vai anh Ngọc, sau đó hai người vật lộn.

Thấy chồng không chống cự nổi, chị Thanh chạy ra ngoài kêu cứu. Chu Anh Linh (con trai bị cáo Tình) thấy mọi người hô hoán, biết bố mình đánh nhau nên lao thẳng sang nhà hàng xóm giúp sức cho bố.

Lúc này, anh Ngọc đã bị Tình xô ngã, ngồi đè lên người. Linh tiếp tục dùng cán chổi vụt anh Ngọc nhưng có người đỡ kịp và đẩy Linh ra ngoài. Khi đó, anh Ngọc đang trong tình trạng rất nguy kịch, mặt tím tái, chân tay co quắp.

Ngay sau đó, nạn nhân được người nhà đưa tới Bệnh viện 103 nhưng không qua khỏi. Kết luận giám định tử thi cho thấy anh Ngọc tử vong do bị suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp.

Bị cáo Chu Văn Tình, sinh năm 1964 trú tại phường Viên Sơn, thị xã Tây Sơn (Hà Nội) đã từng có tiền án, tiền sự về tội "giết người". Con trai là Chu Anh Linh, sinh năm 1994 cũng từng có tiền án, tiền sự về tội "cố ý gây thương tích".

Căn cứ vào cáo trạng, cùng khai báo của các bị cáo, nhân chứng, thái độ tích cực bồi thường đền bù thiệt hại của gia đình bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Chu Văn Tình 12 năm tù giam, bị cáo Chu Anh Linh 7 năm tù giam cùng về tội "cố ý gây thương tích".

Nhã Thanh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cố ý gây thương tích, hai cha con cùng lãnh án tù