Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin con trai cả của cố lãnh tụ Fidel Castro, ông Fidel Castro Diaz-Balart, đã tự sát sau nhiều tháng mắc bệnh trầm cảm.

Con trai ông Fidel Castro tự sát vì trầm cảm

Theo Dân Trí | 02/02/2018, 11:04

Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin con trai cả của cố lãnh tụ Fidel Castro, ông Fidel Castro Diaz-Balart, đã tự sát sau nhiều tháng mắc bệnh trầm cảm.

“Ông Castro Diaz-Balart đã được một nhóm bác sĩ điều trị trong nhiều tháng nay do mắc chứng trầm cảm nặng. Ông đã tự sát vào sáng nay”,Reutersdẫn thông tin trên trang Cubadebate hôm nay 2.2.

Ông Fidel Castro Diaz-Balart sinh năm 1949 và có biệt danh là “Fidelito” vì ngoại hình rất giống cha ông - cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Ông ban đầu nhập viện vì chứng trầm cảm và sau đó tiếp tục được điều trị ngoại trú.

Ông Fidel Castro và con trai trong một bức ảnh chụp năm 1959 - Ảnh: AGIP/RDA/Getty Images

Ông Diaz-Balart là con trai duy nhất của cố lãnh tụ Fidel Castro và bà Mirta Diaz-Balart. Trước khi qua đời, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học Cuba và là cố vấn khoa học của Hội đồng Nhà nước Cuba.

Ông Diaz-Balart là nhà khoa học nổi tiếng tại Cuba, tác giả của 11 cuốn sách và hơn 150 bài báo khoa học về vật lý hạt nhân, năng lượng và các nghiên cứu về môi trường.

Theo Thành Đạt/Dân Trí
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con trai ông Fidel Castro tự sát vì trầm cảm