Sau nhiều ngày tạm giữ, Công an huyện Cai Lậy đến tận địa phương nơi tài xế Trịnh Hồng Phương sinh sống để làm việc và trả lại giấy phép lái xe.

Công an Cai Lậy trả giấy phép lái xe cho tài xế đòi trạm BOT 100 đồng

vov | 29/12/2017, 05:59

Sau nhiều ngày tạm giữ, Công an huyện Cai Lậy đến tận địa phương nơi tài xế Trịnh Hồng Phương sinh sống để làm việc và trả lại giấy phép lái xe.

Chiều 28.12, tài xế Trịnh Hồng Phương (50 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết, Công an huyện Cai Lậy đã đến địa phương nơi ông sinh sống để làm việc và trả lại giấy tờ.

"Trưa (28.12), Công an huyện Cai Lậy đã đến phường, nơi tôi sinh sống và trả lại giấy phép lái xe cho tôi. Họ nói, nếu tôi có thắc mắc hay chưa đồng ý chỗ nào thì cứ tiếp tục khiếu nại, họ sẽ nhận đơn và thụ lý", tài xế Phương cho biết.

Theo đó, Công an huyện Cai Lậy đã lập biên bản ghi nhận việc trả lại giấy phép lái xe của ông Phương. Đồng thời, cơ quan này cũng thu lại quyết định tạm giữ giấy phép lái xe ban hành 30.11 và quyết định gia hạn tạm giữ giấy phép lái xe ngày 6.12.

Trước đó, khoảng 17h ngày 30.11, tài xế Trịnh Hồng Phương lái ô tô 7 chỗ qua trạm thu phí Cai Lậy hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận.

Tại đây, ông Phương dùng tiền lẻ với tổng giá trị 25.100 đồng mua vé và thừa 100 đồng. Tài xế Phương yêu cầu nhân viên trả lại tiền thừa. Tuy nhiên nhân viên không có tờ 100 đồng trả lại nên ông đã đứng chờ.

"Trước khi trả phí, tôi hỏi nhân viên thu tiền có tiền thối không và cô nhân viên nói là có. Nhưng khi trả tiền xong, cô ấy trả thiếu của tôi 100 đồng nên tôi đứng đợi để lấy tiền.

Đang chờ trả lại tiền thì CSGT đến yêu cầu tôi xuất trình bằng lái và giấy tờ xe rồi cầm đi luôn. Tôi đứng mãi không thấy họ mang lại trả, nên tiếp tục đứng chờ.

Một số người giục tôi chạy xe đi nhưng tôi không chạy vì cảnh sát đang giữ bằng lái của tôi sao tôi dám chạy. Sau đó họ đòi cẩu xe tôi nhưng tôi không chịu. Vừa rời khỏi xe đi tìm công an hỏi giấy tờ xe thì tôi bị mấy anh CSCĐ bất ngờ ập đến bắt, chở về đồn", tài xế Phương cho hay.

Theo Công an huyện Cai Lậy, tài xế Phương không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển phương tiện giao thông nên bị đưa về trụ sở lập biên bản xử lý.

theo VOV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an Cai Lậy trả giấy phép lái xe cho tài xế đòi trạm BOT 100 đồng