Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Hồ Thị M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Công an vào cuộc vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Nghệ An

Quang Cường | 24/11/2019, 06:33

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Hồ Thị M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

>> Nghệ An: Thai nhi tử vong, sản phụ nguy kịch ngay trong ca sinh

>> Vụ thai nhi chết trong ca sinh mổ ở Nghệ An: Người mẹ cũng đã tử vong

>> Bộ Y tế yêu cầu làm rõ 3 trường hợp nguy kịch, tử vong sau khi sinh

Tối 23.11, lãnh đạo Công an Nghệ An cho biết sau khi có đơn của gia đình sản phụ Hồ Thị M. (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Việc điều tra được khẩn trương thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Theo PLO, ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận về việc Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cùng cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi sản phụ Hồ Thị M. để xác định nguyên nhân tử vong.

Như Một Thế Giới đã đưa tin, sáng 19.11, Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Hồ Thị M. Tại phòng khám sản, sản phụ M. được bác sĩ chẩn đoán thai 39 tuần, chuyển sinh.

Lúc 11 giờ 30, sản phụ được bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy. Đến 12 giờ 40, sản phụ đang rặn đẻ, tim thai 110-140L/phút, đầu thai nhi lọt thấp, sản phụ đột ngột xuất hiện ngưng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo phác đồ. Đến 12 giờ 45, bệnh nhân được đặt nội khí quản và tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn. 12 giờ 50, sản phụ hôn mê, tím tái toàn thân, thở theo máy, huyết áp khó đo, phổi thông khí tốt, tiên lượng rất nặng.

Lúc này bệnh viện thống nhất phẫu thuật mổ lấy thai cấp cứu. Sau khi lấy thai ra khỏi mẹ, tình trạng cháu bé ngừng tuần hoàn. Bác sĩ tiến hành cấp cứucho cháu bé, sau 1 giờ không có kết quả, xác định cháu bé tử vong.

Sản phụ tiếp tục được mổ cắt tử cung, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tại đây, chị M. được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, tuy nhiên sản phụ 27 tuổi này đã tử vong vào sáng nay 23.11.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an vào cuộc vụ mẹ con sản phụ tử vong tại Nghệ An