Sau sự việc hàng chục công nhân bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp cách đây 2 ngày, ngày, hôm nay (17.5), hơn 30 công nhân khác tại Công ty TNHH Quốc tế Smart Elegant Việt Nam lại tiếp tục ngất xỉu. Điều này đang khiến nhiều người lao động ở đây cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Công nhân tại công ty Smart Elegant Việt Nam lại tiếp tục ngất xỉu

Hồ Quang | 17/05/2017, 19:01

Sau sự việc hàng chục công nhân bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp cách đây 2 ngày, ngày, hôm nay (17.5), hơn 30 công nhân khác tại Công ty TNHH Quốc tế Smart Elegant Việt Nam lại tiếp tục ngất xỉu. Điều này đang khiến nhiều người lao động ở đây cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn (TP.HCM) đến đầu giờ chiều nay ( 7.5) đã có tất cả 33 công nhân Công ty TNHH Quốc tế Smart Elegant Việt Nam (số 777 đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cho hay các công nhân bị ngất xỉu trên đều trong tình trạng khó thở, buồn nôn, lạnh trong người. Điều đáng nói, trong số 33 công nhân bị ngất xỉu trên có khá nhiều công nhân đã bị ngất và cấp cứu trước đó 2 ngày.

“Sau khi được các bác sĩ tích cực truyền dịch, tiêm thuốc, cho thở ô xy, sức khỏe của những công nhân này đã được ổn định”, bác sĩ Bảo cho biết.

Theo lời kể của các công nhân, trước khi bước vào làm việc ca sáng các công nhân không ăn uống gì bất thường, nhưng trong lúc đang làm việc thì bất ngờ nhiều người có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, sau đó ngất xỉu hàng loạt.

“Khi bắt đầu vào làm việc tui thấy người bình thường, nhưng làm được một lúc thì cảm thấy mệt, chóng mặt. Một số người gần tui cũng than mệt. Nhìn lên phía trên gác của công ty tui thấy nhiều công nhân đang làm kêu la mệt quá và ngất xỉu. Thấy vậy, tui và các công nhân ở phía dưới hoảng sợ kéo nhau ra về nhưng chưa ra khỏi công ty thì nhiều người đã ngất”, một công nhân ở công ty này kể lại.

Hiện sự việc đã được báo cáo về Sở Y tế TP.HCM để tiến hành điều tra làm rõ. Trước đó, vào ngày 15.5 tại công ty này cũng đã xuất hiện 34 công nhân bị ngất hàng loạt với các triệu chứng tương tự.

Theo Sở Y tế TP.HCM vụ việc này đã được chuyển cho Trung tâm bảo vệ sức khỏe Lao động và Môi trường TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ. “Nhiều khả năng là do chất thải khí độc hại trong môi trường lao động của công ty này gây nên. Chúng tôi sẽ điều tra làm rõ để có biện pháp xử lý”, một đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công nhân tại công ty Smart Elegant Việt Nam lại tiếp tục ngất xỉu