Ông Trần Văn Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 19.7.2006 đến ngày 10.8.2011. Thời điểm ông Minh làm chủ tịch, cũng là thời điểm ông Nguyễn Bá Thanh làm Bí thư Đà Nẵng. Đây là giai đoạn hoàng kim của thị trường bất động sản Đà Nẵng. Đây cũng là giai đoạn Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) từ một người đi làm nhôm kính xây dựng nhỏ lẻ “sau một đêm” trở thành đại gia lừng lẫy.

Công sản đã lọt vào tay Vũ 'nhôm' như thế nào?

Nguyễn Thành | 22/12/2017, 20:36

Ông Trần Văn Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 19.7.2006 đến ngày 10.8.2011. Thời điểm ông Minh làm chủ tịch, cũng là thời điểm ông Nguyễn Bá Thanh làm Bí thư Đà Nẵng. Đây là giai đoạn hoàng kim của thị trường bất động sản Đà Nẵng. Đây cũng là giai đoạn Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) từ một người đi làm nhôm kính xây dựng nhỏ lẻ “sau một đêm” trở thành đại gia lừng lẫy.

Trong những ngày qua, liên tục cử tri, đại biểu, các cựu tướng lĩnh quân đội… chất vấn chính quyền “Vũ nhôm là ai?”. Nhân dân Đà Nẵng thừa biết Vũ nhôm là ai khi đi ngang qua biệt thự lộng lẫy, nhà hàng sang trọng, khách sạn, bến du thuyền và những khu đất vàng cho thuê buôn bán sầm uất của Vũ nhôm. Cái nhân dân Đà Nẵng muốn biết là ai đứng trong nhóm lợi ích đó?

Trong số 2 dự án đang được Thanh tra chính phủ thanh tra toàn diện, 9 dự án và 31 nhà công sản đang bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra liên quan đến Vũ nhôm phần lớn đều liên quan đến chữ ký của ông Trần Văn Minh thời kỳ ông làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Kết luận Thanh tra chính phủ năm 2013 nêu trường hợp khu đất cuối đường Phạm Văn Đồng năm 2006 UBND thành phố chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Lâm Thị Trung Ngọc với giá 84 tỉđồng. Năm 2008 ông Hải và bà Ngọc uỷ quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan giá 581,526 tỉđồng, sau đó ông Quan tiếp tục chuyển cho Công ty cổ phần địa ốc Phương Trang 585 tỉđồng.

Khách sạn Sông Hàn tại 36 Bạch Đằng có diện tích 1.719 mét vuông, diện tích sử dụng 3.628 mét vuông được Công ty 79 của Vũ nhôm có tờ trình đề nghị mua lại để đầu tư khách sạn 4-5 sao vào ngày 18.12.2006. Ngày 19.12.2006, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng có tờ trình 1083 có tờ trình cho biết Công ty này đã rao bán đấu giá công khai trên báo ngày 14.11.2006 nhưng Công ty 79 xin được mua thẳng với giá bằng 70% theo quy định để đầu tư khách sạn 4-5 sao. Ngày 27.3.2007 UBND TP.Đà Nẵng ra quyết định 2306/QĐ-UB cho phép bán khách sạn Sông Hàn cho Công ty 79 với giá 38,1 tỉđồng.

Sau khi mua được khách sạn Sông Hàn, ngày 10.11.2007 Công ty 79 lấy lý do mở rộng khách sạn 5 sao nên có tờ trình xin mua khu đất 700 mét vuông tại 38 Bạch Đằng là một phần trụ sở TAND TP.Đà Nẵng. Ngày 6.12.2007 UBND TP.Đà Nẵng có công văn đồng ý chủ trương cho Công ty 79 nhận quyền sử dụng đất tại 38 Bạch Đằng. Ngày 28.12.2007 UBND TP ra quyết định 10513/QĐ-UB quy định giá đất bán cho Công ty 79 tại 38 Bạch Đằng là 17,2 triệu đồng/mét vuông, giảm 10% nếu nộp tiền một lần trong 30 ngày.

Với chiêu bài mở rộng khách sạn, ngày 13.4.2009 Công ty 79 lại có tờ trình xin mua nốt phần còn lại của trụ sở TAND TP và khu tập thể tổng cộng diện tích 800 mét vuông và khu tập thể nằm trong khuôn viên khách sạn Sông Hàn. UBND TP đã đồng ý cho Công ty 79 mua lại toàn bộ đất trên với giá 17,4 triệu đồng/mét vuông, giảm 10% nếu nộp tiền trong vòng 60 ngày. Sau khi thâu tóm 3 lô đất liền kề 36-38 Bạch Đằng và khu tập thể, ngày 28.10.2009 UBND TP đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất AM 612415 diện tích 3.728 mét vuông. Ngày 1.7.2011 Công ty 79 đã chuyển nhượng toàn bộ lô đất nói trên với giá 113,8 tỉđồng.

Vài ví dụ cho thấy đại gia bất động sản Vũ nhôm chỉ làm giàu bằng cách kinh doanh “con dấu và chữ ký” trên tài sản nhà nước không qua đấu giá. Phương pháp kinh doanh của Vũ nhôm tại Đà Nẵng không khác gì đại gia Phạm Công Danh khi đại gia này mua sân vận động Chi Lăng làm dự án thành 14 lô cho ông Danh đem thế chấp ngân hàng.

Những sai phạm trong việc mua bán nhà công, đất công và các tài sản nhà nước khác tại Đà Nẵng liên quan đến ông Vũ nhôm sẽ được các cơ quan điều tra và làm rõ trong thời gian tới. Người dân Đà Nẵng mong đợi mọi việc được rõ ràng minh bạch trong thời gian tới và pháp luật sẽ xử lý nghiêm các cán bộ, lãnh đạo có dấu hiệu móc ngoặc, vi phạm làm thất thoát tài sản nhà nước.

Nguyễn Thành

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công sản đã lọt vào tay Vũ 'nhôm' như thế nào?