Có công thức mặt nạ này, đảm bảo bạn sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến bất cứ một loại kem dưỡng hay mỹ phẩm đắt tiền nào mà da dẻ vẫn trắng hồng như em bé.

Công thức hô biến da đen thành trắng sáng nhờ mặt nạ đu đủ

Blogtamsu | 13/12/2016, 04:37

Có công thức mặt nạ này, đảm bảo bạn sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến bất cứ một loại kem dưỡng hay mỹ phẩm đắt tiền nào mà da dẻ vẫn trắng hồng như em bé.

Chi phí rẻ tiền, an toàn lại mang lại hiệu quả dưỡng da lâu dài từ bên trong là những lý do khiến chị em ngày càng ưa chuộng, tìm đến các phương pháp chăm sóc da từ thiên nhiên. Hỗn hợp mặt nạ từ đu đủ sẽ giúp ‘’cải lão hoàn đồng’’ làn da đen sạm của bạn thành trắng mịn như ý muốn, thậm chí nhiều chị em phải công nhận rằng hiệu quả vượt xa cả mong đợi.

Đu đủ chứa hàm lượng vitamin A, C, kali, magie dồi dào giúp nuôi dưỡng làn da sáng từ bên trong, xóa mờ nám và tàn nhang hiệu quả. Thêm vào đó, thành phần vitamin C trong đu đủ giúp lột nhẹ nhàng lớp da chết bên ngoài, giảm hắc tố gây sạm da. Mặt nạ đu đủ sẽ là sự lựa chọn không tồi cho các nàng trong mùa đông vừa dưỡng ẩm, tránh khô da lại dưỡng da thêm sáng mịn.

Đu đủ và sữa chua

Chuẩn bị:

- 1 miếng đu đủ chín

- 1 hộp sữa tươi không đường

- 1 thìa nước cốt chanh

- 1 thìa mật ong.

Cách làm:

- Dằm nhuyễn đu đủ vào một cái chén, sau đó cho thêm sữa chua, mật ong, nước cốt chanh vào trộn đều thành hỗn hợp.

- Sau khi làm sạch da mặt, bạn thoa đều hỗn hợp này lên da, massage nhẹ nhàng rồi thư giãn thêm 15 phút nữa. Cuối cùng, rửa lại mặt với nước sạch là được.

Đu đủ và dứa

Chuẩn bị:

- 50g đu đủ chín

- 20g dứa.

Cách làm:

- Thái đu đủ và dứa thành từng miếng mỏng rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

- Sau khi rửa sạch mặt với sữa rửa mặt, bạn thoa hỗn hợp này lên da 20 phút. Rửa lại bằng nước mát và thoa thêm chút nước hoa hồng để lỗ chân lông se khít.

2 loại mặt nạ trên vừa giúp dưỡng ẩm, trị khô mốc da mùa đông lại dưỡng sáng da từ bên trong vô cùng an toàn cho da được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn.

Mỗi tuần, bạn áp dụng 2-3 lần là tốt nhất.

Hà Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công thức hô biến da đen thành trắng sáng nhờ mặt nạ đu đủ