Liên quan đến việc công ty Phù Sa Đỏ được giao tài nguyên vàng du lịch không qua đấu giá ở Phong Nha-Kẻ Bàng (PNKB), đơn vị này vừa có thỏa thuận với một số lao động được cử ra ở Trung tâm du lịch PNKB về giá cổ phần khiến dư luận không khỏi băn khoăn: liệu thương hiệu và tài nguyên suối nước Moọc, Sông Chày, Hang Tối là tài sản quốc gia có bị “làm giá dưới gầm bàn" để trục lợi?

Công ty đầu tư và người lao động tự thỏa thuận giá tài sản công 'dưới gầm bàn'?

CTV bác Xuyên | 06/08/2017, 15:56

Liên quan đến việc công ty Phù Sa Đỏ được giao tài nguyên vàng du lịch không qua đấu giá ở Phong Nha-Kẻ Bàng (PNKB), đơn vị này vừa có thỏa thuận với một số lao động được cử ra ở Trung tâm du lịch PNKB về giá cổ phần khiến dư luận không khỏi băn khoăn: liệu thương hiệu và tài nguyên suối nước Moọc, Sông Chày, Hang Tối là tài sản quốc gia có bị “làm giá dưới gầm bàn" để trục lợi?

Theo thông tin riêng mà báo điện tửMột Thế Giớicó được, phần vốn của người lao động ở Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng được Phù Sa Đỏ trả lại toàn bộ, mỗi suất góp vào được định giá thấp nhất 10 triệu đồng, cao nhất 15 triệu đồng. Ngoài ra đại diện Phù Sa Đỏ còn hứa bồi thường thiệt hại thêm 6 tỉ đồng.

Được biết, thương hiệu suối nước Moọc, sông Chày, Hang Tối đã có tiếng trong nước và quốc tế, hằng năm thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan, sử dụng các dịch vụ liên quan ở đây,và có tiếng vang trong giới du lịch.

Một góc sông Chày

Về định giá cổ phần ở khu vực này, một nhà đầu tư nhận định nếu đấu giá, các cổ phần sẽ tăng cao rất nhiều lần vì thương hiệu của thắng cảnh có một không hai này. Đấu giá tài nguyên vàng sẽ đưa lại nguốn thulớn cho ngân sách. Việc đàm phán và thỏa thuận với người lao động là việc làm tùy tiện và có lợi cho công ty Phù Sa Đỏ.

Ngoài ra, 3 địa danh liên hoàn trên nằm trong một khu vực là phần vốn của nhà nước, nên bất cứ cá nhân nào cũng không thể tự định giá phần vốn này để có thỏa thuận riêng gây bất lợi cho nhà nước khi không có bất cứ hội đồng định giá nào đầy đủ tính pháp lý thẩm định.

Phù Sa Đỏ không có quyền đàm phán với người lao động về giátài sản quốc gia. Hơn nữa Trung tâm du lịch PNKB trực thuộc VQG Phong Nha-Kẻ Bàng là đơn vị nhà nước, dù muốn dù không cũng không có quyền đưa tài sản nhà nước ra đàm phán riêng với một công ty tư nhân mà việc này phải thông qua định giá ít nhất là của Sở Tài chính Quảng Bình để phân định rạch ròi đâu là phần góp vốn của người lao động, đâu là tài sản do nhà nước quản lý ở 3 danh thắng này;đâu là quyền hạn của người lao động, đâu là quyền hạn của Trung tâm, quyền hạn của VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, quyền hạn của cơ quan quản lý tài nguyên quốc gia.

Du khách chèo thuyền trên sông Chày

Nước Moọc, Hang Tối, Sông Chày là cụm quần thể thuộc hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới VQG PNKB, không thể giao cho một đơn vị mới được thành lập,chưa có kinh nghiệm làm du lịch, kinh nghiệm ứng xử với tài nguyên di sản, kinh nghiệm lữ hành, lại không qua đấu giá công khai.Nếu làm như vậy, liệu tài sản nhà nước có bịlàm giá và trục lợi "dưới gầm bàn" hay không?

Nguyễn Đình Vy
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty đầu tư và người lao động tự thỏa thuận giá tài sản công 'dưới gầm bàn'?