Số ca nhiễm COVID-19 của Hàn Quốc tăng lên 8.320.

COVID-19: Hàn Quốc thêm 84 ca nhiễm, Mỹ phong tỏa thành phố San Francisco

17/03/2020, 10:01

Số ca nhiễm COVID-19 của Hàn Quốc tăng lên 8.320.

Ngày thứ ba liên tiếp số người mắc mới của Hàn Quốc chỉ ở hai con số - Ảnh: Yonhap News

Dù mức tăng hôm 16.3 cao hơn một ngày trước, nhưng đây là ngày thứ ba liên tiếp số người mắc mới chỉ ở hai con số. Quân đội nước này sáu ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca nhiễm (dừng ở con số 38).

Giới chức Hàn Quốc vừa ghi nhận một ổ dịch mới là nhà thờ Grace River ở thành phố Seongnam. Khoảng 46 tín đồ gồm cả mục sư và vợ đều dương tính với COVID-19, 1 người tiếp xúc gần với tín đồ nhiễm cũng mắc bệnh.

Đây là ổ dịch lớn thứ hai trên địa bàn Seoul cùng khu vực lân cận, bên cạnh trụ sở tổng đài một công ty bảo hiểm ngay tại thủ đô liên quan đến 129 ca nhiễm.

Tính đến ngày 16.3, Hàn Quốc có 81 ca tử vong vì COVIVD-19.

Còn tại Mỹ, giới chức y tế ghi nhận thêm đến 987 người mắc – tổng số ca nhiễm đã lên đến 4.667. Có 87 ca tử vong.

Chính quyền San Francisco vừa quyết định phong tỏa thành phố trong vòng ba tuần: cư dân bị cấm ra khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết như đi khám bác sĩ, mua nhu yếu phẩm hoặc thuốc, doanh nghiệp không quan trọng (quán bar, phòng tập thể dục) phải đóng cửa.

Thị trưởng London Breed xác định hiện tại là thời điểm quan trọng, mỗi người dân nên làm tốt trách nhiệm bảo vệ cộng đồng và giúp ngăn dịch bệnh lây lan. Bà kêu gọi công chúng bình tĩnh, đồng thời đảm bảo mọi nhu cầu thiết yếu sẽ được đáp ứng.

Ngoài San Francisco, 5 hạt trên địa bàn bang California gồm Alameda, Contra Costa, Marin, San Mateo, Santa Clara đều tiến hành phong tỏa.

Thành phố San Francisco cùng 5 hạt trên địa bàn bang California tiến hành phong tỏa - Ảnh: San Francisco Chronicle

Nước láng giềng của Mỹ là Canada cũng tuyên bố đóng cửa biên giới với tất cả công dân nước ngoài trừ công dân Mỹ, người thân của công dân Canada, phi hành đoàn, nhà ngoại giao. Tuy nhiên hàng hóa vẫn được lưu thông.

Cẩm Bình (theo Yonhap News, San Francisco Examiner, CNN)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19: Hàn Quốc thêm 84 ca nhiễm, Mỹ phong tỏa thành phố San Francisco