Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho hay hiện nay Cục đã gửi văn bản lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chờ quyết định việc yêu cầu Minh Béo cấm diễn ở các sân khấu.

Cục NTBD vào cuộc để quyết định Minh Béo có bị cấm diễn hay không

Hải Yến | 30/12/2016, 10:39

Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho hay hiện nay Cục đã gửi văn bản lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chờ quyết định việc yêu cầu Minh Béo cấm diễn ở các sân khấu.

Trước sức ép của dư luận cũng như những hành vi mà Minh Béo gây ra tại Mỹ, cũng như hình ảnh của người nghệ sĩ đã bị Minh Béo làm mất đi vì việc làm sai trái của mình. Cục nghệ thuật biểu diễn đã có buổi họp với các cơ quan chức năng có liên quan để đưa ra hình thức xử lý trường hợp của Minh Béo. Theo đó, Minh Béo đã làm xấu đi hình ảnh của các nghệ sĩ trong nước cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới các quan hệ giữa khán giả và các nghệ sĩ, Cục đã ra văn bản quyết định gửi lên Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch để xin ý kiến cụ thể về vụ việc của Minh Béo đã gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Cũng theo ông Chương, việc cấm Minh Béo diễn vĩnh viễn là rất khó vì hiện nay Minh Béo vẫn chưa hề có động thái đi biểu diễn ở bất cứ sân khấu nào và việc cấm diễn vĩnh viễn hay chỉ là cấm trong thời gian cụ thể cũng phải chờ kết luận cuối cùng từ Bộ. Bên cạnh đấy khi đượchỏi về việc nếu Minh Béo bị cấm diễn nhưng có cấm việc Minh Béo viết kịch bản cho các sân khấu hay không? Ông Chương cho rằng pháp luật không hề cấm bất cứ ai cầm bút, tuy nhiên phải xem xét Minh Béo sử dụng kịch bản đó vào ở trong vở diễn cho công chúng hay chỉ để sử dụng tập thoại."Minh Béo vừa về nước được một thời gian, hiện nay, Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét cụ thể trường hợp này và gửi tới báo chí thông tin cụ thể",ông Chương cho biết.

Được biết, những ngày ngồi tù tại Mỹ, sân khấu Sao Minh Béo do Minh Béo sáng lập và điều hành vẫn duy trì hoạt động. Chưa rõ Minh Béo sẽ hoạt động nghệ thuật ở nước nhà như thế nào nhưng làn sóng phản đối nghệ sĩ này thì ngày một gia tăng.

Về chương trình Lục Lạc Vàng mà Minh Béo trước đây làm MC, đại diện công ty Lasta cho biết, sau khi nghe tin Minh Béo bị bắt, vào ngày 3/4, chương trình đã phải tạm ngưng để tìm MC mới. 10 chương trình đã quay sẵn do Minh Béo làm MC đã phải huỷ. ''Hiện nay chương trình Lục Lạc Vàng đang hợp tác khá thành công cùng với NSƯT Chí Trung nên việc thay MC lần nữa là khó xảy ra. Minh Béo đã về nước nhưng chưa liên lạc với chúng tôi. Còn việc có hợp tác lại với anh ta nữa hay không thì phụ thuộc vào việc cấp phép của Cục. Nhưng tôi nghĩ với dư luận hiện nay thì chắc sẽ không bao giờ chúng tôi mời Minh Béo nữa''.

Trước đó, ngày 29.3, Văn phòng biện lý quận Cam, bang California, Mỹ thông báo Minh Béo bị khởi tố với các tội danh: quan hệ đường miệng với trẻ em, âm mưu hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Phiên toà ngày 16.12, Minh Béo được xử hết hạn tù vào ngày 19.12 và bị yêu cầu bồi thường số tiền 300 USD cho tiểu bang, 70 USD cho quận hạt.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cục NTBD vào cuộc để quyết định Minh Béo có bị cấm diễn hay không