Những lời khai của Britney Spears đã làm rúng động dư luận về một cuộc sống kìm kẹp đáng sợ khi đến chính cơ thể và việc sinh sản của mình cô cũng không có quyền được định đoạt.

Cưỡng bức triệt sản: Từ câu chuyện gây rúng động của Britney Spears

Đan Thuỳ | 25/06/2021, 15:03

Những lời khai của Britney Spears đã làm rúng động dư luận về một cuộc sống kìm kẹp đáng sợ khi đến chính cơ thể và việc sinh sản của mình cô cũng không có quyền được định đoạt.

Lời khai của ‘công chúa nhạc Pop’ Britney Spears tại phiên tòa trực tuyến hôm 23.6 về những sự kìm kẹp, ép buộc đến từ phía người cha ruột của cô và đội ngũ quản lý trong suốt 13 năm qua đã gây chấn động dư luận.

Theo Britney Spears cô đã bị ép làm việc quá sức, nếu phản kháng sẽ bị trừng phạt, bị cho uống thuốc chống rối loạn lưỡng cực, bị giám sát ngay cả khi thay đồ. Cô bị bố ruột kiểm soát tiền bạc và hầu hết mọi khía cạnh khác trong cuộc sống, thậm chí là bị ép tránh thai, cấm sinh con.

“Tôi có một vòng tránh thai trong cơ thể nên tôi không thể sinh con. Tôi muốn đến bác sĩ để bỏ chúng ra để có thể sinh thêm con nhưng họ không cho tôi làm vậy. Họ không muốn có bất kỳ đứa bé nào nữa”, Britney Spears nói.

britney-spears.jpg
Britney Spears lên án đích danh người bố Jamie Spears đã kiểm soát toàn bộ cuộc đời cô - Ảnh: Internet

Năm 2008, tòa án ra quyết định ông Jamie Spears có quyền giám sát Britney sau khi cô tự nhốt mình và con trai trong phòng suốt 72 giờ. Tòa án cho rằng nữ ca sĩ không đủ khả năng tự đưa quyết định của mình nên giao mọi quyền kiểm soát cho cha cô và luật sư. Ông Jamie Spears đã giám sát khối tài sản trị giá 60 triệu USD của con gái mình suốt 13 năm qua.

Các luật sư của Jamie Spears trước đây cho rằng, quyền bảo hộ được tạo ra để bảo vệ Britney và cô có khả năng chấm dứt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, nữ ca sĩ đã nhiều lần ra tòa để yêu cầu gỡ bỏ quyền bảo hộ nhưng bất thành. Nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ trên khắp thế giới đã đồng loạt lên tiếng với hashtag #FreeBritney cho rằng nữ ca sĩ có khả năng tự chăm sóc bản thân mình và kêu gọi giải thoát cho nữ ca sĩ.

_119068424_068194295.jpg
Người hâm mộ kêu gọi giải thoát cho Britney - Ảnh: Internet

Trong tất cả những lời khai của Britney Spears tại tòa hôm 23.4 về những gì cô đã phải trải qua thì việc cô bị bắt ép đặt vòng tránh thai là đáng lo ngại nhất. Trên mạng xã hội rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ về điều này. “Thật khủng khiếp khi nghe Britney nói rằng cha mình kiểm soát thời gian và tiền bạc nhưng việc ông ấy kiểm soát cả khả năng sinh sản của cô ấy lại là một chuyện khác, khủng khiếp hơn nhiều”, một người hâm mộ chia sẻ.

“Rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ có quyền được làm hay không làm gì với cơ thể mình. Đây là một điều hiển nhiên”, một người khác lên tiếng.

Khi Danielle Fauteux, 23 tuổi nghe về những gì Britney nói, cô đã nghĩ đến chiếc vòng tránh thai của chính mình. Cô cho biết sau khi đặt dụng cụ đó vào người, cô đau đến mức không thể đứng dậy được. Trong 3 tuần sau đó, Danielle đã nghĩ đến việc gọi bác sĩ phụ khoa để lấy nó ra. Khi bác sĩ lấy vòng tránh thai ra khỏi người, Danielle nghĩ rằng sẽ thật sự tồi tệ nếu như không tháo nó ra. “Tôi sẽ cảm thấy bị vi phạm nghiêm trọng nếu ai đó kiểm soát việc tôi muốn làm”, cô chia sẻ.

Bạn cùng phòng của Danielle, Paige Pope, 23 tuổi cũng cho biết ban đầu cô bị sốc với việc Britney bị ép đặt vòng tránh thai nhưng sau đó cô nghĩ: “Điều này thực ra không có gì lạ”.

Mặc dù với Pope việc sinh sản là việc riêng của mỗi người nhưng việc này “có giới hạn” vì nó phụ thuộc vào nơi sinh sống. Pope sống ở thành phố New York, nơi nạn phá thai được phổ biến rộng rãi.

triet-san-1487210706.jpg

Leigh Senderowicz, một nhà nhân khẩu học xã hội tại trường Y và Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Wisconsin đã nghiên cứu về cưỡng bức triệt sản. Cô cho biết một số khía cạnh trong sự việc của Britney là một việc không mới lạ.

Cưỡng bức triệt sản, hành động kiểm soát sức khỏe sinh sản của người khác có lịch sử lâu đời ở Mỹ. Senderowicz cho biết xuyên suốt thế kỷ 20 hệ thống y tế và luật pháp đã tiến hành chương trình cưỡng bức sinh sản ở khắp 32 tiểu bang với sự tài trợ từ chính phủ liên bang. Ý đồ chính của việc này nhằm kiểm soát lượng dân cư được cho là “không xứng đáng” như người nhập cư, người da màu, người nghèo, bà mẹ độc thân, người khuyết tật và người có vấn đề tâm thần.

Cưỡng bức sinh sản đặc biệt thịnh hành tại bang California và chương trình ưu sinh tại tiểu bang này còn thúc đẩy đảng Đức Quốc xã.

Thuyết ưu sinh là phương pháp được chấp thuận rộng rãi nhằm ngăn thế hệ sau (và những đối tượng tình nghi) của người bị coi là thấp kém hoặc nguy hiểm như nghèo, tàn tật, tâm thần, tội phạm và người da màu.

Mặc dù sau đó thuyết ưu sinh đã không còn hợp thời nhưng chúng vẫn còn tồn tại tiềm ẩn. Vào những năm 1960, nhiều phụ nữ da đen ở miền Nam nước Mỹ đã bị cưỡng bức triệt sản bằng một thủ thuật được gọi là “Sự cắt bỏ tử cung Mississippi”. Phụ nữ da đen sẽ bị bắt đến gặp bác sĩ để thực việc triệt sản mà không cần biết họ có muốn hay không. Senderowicz còn cho biết gần đây đã có những cáo buộc về việc cưỡng bức triệt sản tại các cơ sở Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Các bác sĩ cũng có thể miễn cưỡng tháo vòng tránh thai và cấy phép khi bệnh nhân yêu cầu. Nếu bệnh nhân phàn nàn về tác dụng phụ của vòng tránh thai, một số bác sĩ có thể đề nghị việc thử những cách khác đề điều trị các tác dụng phụ thay vì tháo vòng tránh thai ra ngay cả khi họ được yêu cầu phải tháo chúng.

Senderowicz đã nghiên cứu các xu hướng ở châu Phi cận Sahara, nơi mà bà cho biết một số bác sĩ sẽ hoàn toàn từ chối tháo vòng tránh thai.

“Bạn không cần phải uống thuốc, không cần phải dùng bao cao su vì vòng tránh thai đã là một phương tiện để cưỡng bức sinh sản”, Senderowicz nói.

Kể từ khi Pope nghe về việc Britney bị ép đặt vòng tránh thai, cô đã suy nghĩ về tất cả những người đang phải trải qua những điều khủng khiếp tương tự. Họ bị mắc kẹt và mãi mãi không thể kiểm soát cơ thể mình.

Pope nói việc này làm cô nghĩ đến cuốn sách Handmaid’s Tale’s vibes của tác giả Maraget Atwood. Trong câu chuyện, người hầu gái tồn tại để sinh con cho người đàn ông trong gia đình. Người đàn ông có quyền quyết định mọi thứ về cuộc sống của người phụ nữ, bao gồm cả cơ thể và sức khoẻ sinh sản của họ. “Tôi hy vọng Britney Spears sẽ được sống chính cuộc sống của cô ấy”, Pope nói.

Hôm 23.6, Britney Spears phát biểu qua điện thoại trước thẩm phán Brenda Penny của Tòa án Los Angeles (Mỹ) để yêu cầu chấm dứt quyền bảo hộ đối với cô trong suốt 13 năm qua. Cuộc gọi dài 24 phút.

Theo Britney Spears, những người đã kiểm soát và trục lợi từ việc bảo hộ cô là gia đình bao gồm cha mẹ, người thân, người giám hộ, đội ngũ quản lý, các luật sư, bác sĩ - y tá, nhân viên bảo vệ, chuyên gia trị liệu tâm lý... Họ được thuê bằng chính tiền của cô, bòn rút cô trong suốt 13 năm qua, trái với ý muốn của cô và theo cô là trái pháp luật. Trong số đó, Britney lên án đích danh người cha Jamie Spears đã kiểm soát toàn bộ cuộc đời cô.

Bài liên quan
'Người đàn bà trong tôi' Britney Spears: Phản kháng để thoát khỏi lệnh giám hộ
Tôi cũng thấy rất phấn khích trong thời gian đầu biểu diễn tại sân khấu Las Vegas. Người hâm mộ đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng. Tôi đã có những màn thể hiện đáng nhớ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cưỡng bức triệt sản: Từ câu chuyện gây rúng động của Britney Spears