Domenico Dolce và Stefano Gabbana vốn là người đồng tính công khai thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, hai nhà thiết kế nổi tiếng này lại bày tỏ quan điểm không ủng hộ hôn nhân đồng giới. Thậm chí, họ còn phản đối việc nhận con nuôi của các đôi đồng tính. Phát ngôn này sau đó đã dẫn đến làn sóng kêu gọi tẩy chay sản phẩm của thương hiệu D&G trên toàn thế giới.

D&G bị tẩy chay vì kỳ thị hôn nhân đồng giới

Một Thế Giới | 15/03/2015, 03:15

Domenico Dolce và Stefano Gabbana vốn là người đồng tính công khai thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây, hai nhà thiết kế nổi tiếng này lại bày tỏ quan điểm không ủng hộ hôn nhân đồng giới. Thậm chí, họ còn phản đối việc nhận con nuôi của các đôi đồng tính. Phát ngôn này sau đó đã dẫn đến làn sóng kêu gọi tẩy chay sản phẩm của thương hiệu D&G trên toàn thế giới.

Dolce & Gabbana là một thương hiệu thời trang cao cấp, được thành lập từ năm 1985 bởi 2 nhà thiết kế thời trang người Ý Domenico Dolce (1958) và Stefano Gabbana (1962). Cặp đôi này quen nhau được 23 năm cho đến khi chia tay vào năm 2005. 
Dolce & Gabbana, dong tinh, hon nhan dong gioi
Stephano Gabbana (trái) và Domenico Dolce (phải)
Việc 2 nhà sáng lập là người đồng tính công khai đã góp phần khiến cho D&G trở thành thương hiệu được cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) yêu thích. Tuy nhiên, xuất hiện trên tạp chí Paranoma (Ý) vào tuần qua, Domenico Dolce và Stephano Gabbana lại cho biết họ phản đối các kiểu "hôn nhân phi truyền thống", bao gồm hôn nhân đồng giới.
"Chúng tôi chống lại việc nhận con nuôi của các đôi đồng tính. Chỉ có một kiểu gia đình duy nhất mà thôi. Và đó chính là kiểu truyền thống từ xưa đến nay", cặp đôi chia sẻ, "Không có việc xin tinh trùng hay thuê tử cung gì hết. Cuộc sống có dòng chảy tự nhiên của riêng nó. Trên đời này, có những thứ không nên bị thay đổi".
Dolce & Gabbana, dong tinh, hon nhan dong gioi
Domenico Dolce, vốn là một người theo đạo Thiên Chúa, không ủng hộ hôn nhân bình đẳng và nhận định việc sinh đẻ buộc phải xuất phát từ tình yêu đích thực: "Bạn được sinh ra với cha và mẹ - hay ít nhất là nên như thế. Những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ hay hiến tặng tinh trùng, thuê tử cung... chẳng khác gì so với việc lựa chọn từ một catalog có sẵn".
"Hôn nhân không phải là một trào lưu. Bản thân nó sở hữu một sức mạnh siêu nhiên mà mỗi thành viên đều cảm thấy họ thuộc về nhau", Stephano Gabbana bổ sung.
Dolce & Gabbana, dong tinh, hon nhan dong gioi
Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào năm 2010, Stephano Gabbana cũng bày tỏ quan điểm giống với người đồng sự của mình: "Một đứa trẻ cần một người cha và một người mẹ. Tôi không dám tưởng tượng được tuổi thơ của mình sẽ ra sao mà không có mẹ. Hành động tước đi người mẹ khỏi đứa trẻ là một việc làm cực kỳ tàn nhẫn".
Ngay sau khi bài phỏng vấn này được dịch sang tiếng Anh, nó đã nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội và vấp phải nhiều sự chỉ trích đến từ cộng đồng LGBT trên toàn thế giới mà đặc biệt là những gia đình đồng tính. Bên cạnh đó, chiến dịch kêu gọi tẩy chay sản phẩm của thương hiệu D&G cũng bắt đầu xuất hiện tại Ý và một số nước Châu Âu. 
Minh Chánh (Theo Advocate)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
D&G bị tẩy chay vì kỳ thị hôn nhân đồng giới