Trong một báo cáo về phát minh độc đáo, các nhà nghiên cứu ở Đại học công nghệ Queensland, Australia, khẳng định rằng, họ đã tìm ra cách chống lại dạng nguy hiểm nhất của ung thư buồng trứng, vốn không thể nào dùng hóa trị liệu được. 

Đã có cách chống ung thư buồng trứng ác tính

Một Thế Giới | 03/02/2014, 15:39

Trong một báo cáo về phát minh độc đáo, các nhà nghiên cứu ở Đại học công nghệ Queensland, Australia, khẳng định rằng, họ đã tìm ra cách chống lại dạng nguy hiểm nhất của ung thư buồng trứng, vốn không thể nào dùng hóa trị liệu được. 

Dạng ung thư này lây lan nhanh chóng trong ổ bụng và nhanh chóng trở nên miễn dịch với hóa trị liệu. Giáo sư Judith Clements đã xác định được hai enzyme làm cho tế bào ung thư này kháng với hóa trị liệu. Trên cơ sở đó, ông đã phát triển một loại thuốc ức chế chúng.

Sự kết hợp của chất ức chế mới và hóa trị liệu sẽ làm cho phương pháp điều trị hiện tại trở nên hiệu quả hơn. Thuốc sẽ được thử nghiệm trên động vật trước khi thử nghiệm trên người. Chiến dịch điều trị sẽ hướng tới việc loại trừ hoàn toàn hiện tượng kháng hóa trị liệu của tế bào ung thư.

Để hiểu rõ hơn cơ chế sinh sôi và tồn tại của các tế bào ung thư trong ổ bụng, các nhà khoa học hiện đang sử dụng các mô hình 3D để theo dõi ung thư buồng trứng.

Vũ Trung Hương (Theo Bernama News Agency)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã có cách chống ung thư buồng trứng ác tính