da lat mot thoi huong xa

Bới bụi tìm lại 'Đà Lạt một thời hương xa'
7 năm trước Văn hóa
Có một Đà Lạt xưa cũ phủ đầy bụi thời gian đã dần được hé mở. Phía dưới lớp bụi mờ đó đã từng in những dấu chân phong trần của tao nhân mặc khách như: Nhất Linh, Hoàng Nguyên, Nguyễn Bạt Tụy, Phạm Duy, Phạm Công Thiện, Lê Uyên Phương, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Linda Lê…Hãy cùng tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên làm cuộc hành trình về quá khứ của thành phố ngàn hoa qua tác phẩm “Đà Lạt một thời hương xa” - Du khảo văn hóa Đà Lạt 1954 - 1975.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO