Сác nhà khoa học ở Đại học công nghệ Zurich, Thụy Sĩ, đã thực hiện được một bước đột phá trong công nghệ sinh học là liên kết được vi khuẩn E.coli với máy tính.

Đã liên kết được vi khuẩn với máy tính

Vũ Trung Hương | 26/10/2016, 15:31

Сác nhà khoa học ở Đại học công nghệ Zurich, Thụy Sĩ, đã thực hiện được một bước đột phá trong công nghệ sinh học là liên kết được vi khuẩn E.coli với máy tính.

Sự phát triển ở chế độ thời gian thực và sự di chuyển của vi khuẩn - máy đều được kiểm soát bằng thuật toán máy tính và các nguồn ánh sáng bên ngoài.

Các nhà khoa học đã sử dụng các tín hiệu ánh sáng bên ngoài để thay đổi chế độ hoạt động sống của vi khuẩn. Trước đây, rất hiếm khi vi khuẩn E.coli được tham gia thí nghiệm khoa học. Nay khi tồn tại gắn liền với máy tính, lần đầu tiên vi khuẩn tích cực tham gia vào thí nghiệm. Theo nguyên tắc này, có thể sử dụng vi khuẩn vào những công trình nghiên cứu khác như thử nghiệm thuốc chẳng hạn.

Hiện tại, các nhà khoa học mới thành công khi bật ánh sáng đỏ thì vi khuẩn ngừng sản sinh ra methionine - một loại axit amin, tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn chậm đi;khi bật ánh sáng xanh thì thu được kết quả ngược lại.

Mối liên hệ giữa vi khuẩn và máy tính được thực hiện qua phép đo quang học. Trong tương lai, các nhà khoa học dự tính dùng nhiều loại ánh sáng màu hơnđể có thể khống chế vi khuẩn, dễ dàng điều khiển một số men và có thể biến các vi sinh vật thành những nhà máy thực sự chuyên sản xuất một số chất nhất định, từ đó có thể tối ưu hóa công nghệ sinh học.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã liên kết được vi khuẩn với máy tính