Ngày 15.6, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc và phần thi viết của kỳ thi nhằm tuyển chọn ra 2 ứng viên bổ nhiệm vào vị trí PGĐ của sở này.

Đà Nẵng bắt đầu thi tuyển 2 PGĐ sở KHĐT

Lê Đình Dũng | 15/06/2018, 13:56

Ngày 15.6, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc và phần thi viết của kỳ thi nhằm tuyển chọn ra 2 ứng viên bổ nhiệm vào vị trí PGĐ của sở này.

>>Con trai ông Trần Văn Minh xin rút khỏi cuộc đua vào ghế PGĐ Sở

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở KHĐT TP.Đà Nẵng gồm 15 thành viên do Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm Chủ tịch hội đồng. Các thành viên khác gồm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, các Phó chủ tịch UBND thành phố…

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Hội đồng thi cho biết: sau khi thông báo công khai kế hoạch thi tuyển, cơ quan thường trực hội đồng thi tuyển nhận được 5 hồ sơ của ứng viên hiện đều là công chức Sở KH&ĐT thành phố đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, bao gồm: ông Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư (sinh năm 1987); bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (sinh năm 1975); bà Lê Thị Kim Phương, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (sinh năm 1977); ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân (sinh năm 1972) và bà Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch (sinh năm 1978).

Tuy nhiên, sau đó, ông Trần Văn Mẫn đã có đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển này và đã được Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương.

4 ứng viên còn lại tham gia thi tuyển 2 vị trí PGĐ, bao gồm 1 PGĐ phụ trách mảng xây dựng cơ bản và 1 PGĐ phụ trách mảng kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Các ứng viên sẽ trải qua hai vòng thi gồm thi viết và thi trình bày đề án. Phần thi viết nhằm đánh giá kiến thức chung của ứng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực KH&ĐT; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý và các nội dung có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở này.

Phần thi đề án bao gồm xây dựng đề án, thuyết trình bảo vệ đề án và trả lời vấn đáp trước Hội đồng thi tuyển. Thông qua phần thi trình bày đồ án nhằm đánh giá ứng viên về khả năng phát hiện những ưu điểm, hạn chế của ngành, lĩnh vực quản lý; qua đó phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp, từ đó trình bày được trách nhiệm của PGĐ trong tham mưu, giúp Giám đốc Sở và UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố.

Ông Võ Công Trí, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển(phải)bàn giao bộ đề thi cho Ban coi thi viết của kỳ thi

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết: Đà Nẵng là địa phương thực hiện thí điểm việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển từ năm 2006. Sau một thời gian tạm dừng việc thi tuyển, mới đây Đà Nẵng tiếp tục được Bộ Chính trị chọn là một trong 22 địa phương thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Đây cũng là lần đầu tiên thành phố tổ chức thi tuyển chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định mới này. Ông Võ Công Trí cũng đề nghị, trong quá trình tổ chức thi tuyển, Hội đồng thi tuyển, các ban nghiệp vụ phục vụ thi tuyển và các ứng viên phải thực hiện đúng các nguyên tắc, nội quy, quy chế của kỳ thi, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai. Người trúng tuyển là người đáp ứng cao các tiêu chí đánh giá của kỳ thi tuyển, có tổng số điểm đề án cao nhất và nhì.

Việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đã được Đà Nẵng triển khai từ năm 2006 với Đề án thực hiện thí điểm thi tuyển Giám đốc, Phó giám đốc (tương đương) một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố. Trong giai đoạn 2006-2014, đã có 48 lượt cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển; trong đó có 20 lượt sở, ban, ngành và 28 lượt UBND quận, huyện; 433 ứng viên dự thi và 136 ứng viên trúng tuyển; trong đó có 1 ứng viên trúng tuyển ở vị trí cấp trưởng và 20 vị trí cấp phó phòng ở cơ quan hành chính; 34 vị trí cấp trưởng và 91 vị trí cấp phó ở đơn vị sự nghiệp.

Trong năm 2013, thành phố cũng tổ chức thi tuyển chức danh Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thuộc UBND thành phố (chức danh tương đương Phó giám đốc Sở thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) và năm 2015 đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Giám đốc Sở Xây dựng.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng bắt đầu thi tuyển 2 PGĐ sở KHĐT