Từ 0 giờ ngày 25.9, toàn thành phố Đà Nẵng chính thức chuyển sang trạng thái kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đà Nẵng: Các dịch vụ karaoke, massage... được phép hoạt động lại

24/09/2020, 19:13

Từ 0 giờ ngày 25.9, toàn thành phố Đà Nẵng chính thức chuyển sang trạng thái kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Các vũ trưởng, quán bar tại Đà Nẵng sẽ được mở cửa trở lại - Ảnh: Mỹ An

Chiều 24.9, UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản cho phép chuyển trạng thái hoạt động bình thường dokiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn thành phố.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 25.9, toàn TP.Đà Nẵng chuyển trạng thái kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh theo Điều 6 Quy định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay.

Cụ thể, tất cả các hoạt động tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19 được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Trước đó, ngày 23.9, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng đã rời Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sau hơn 1 tháng điều trị.

Như vậy, Đà Nẵng hiện không còn bệnh nhân COVID-19. Tính đến ngày 24.9, thành phố đang ở ngày thứ 27 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng và là ngày thứ 25 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới (tính từ ca bệnh 1040).

Mỹ An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Các dịch vụ karaoke, massage... được phép hoạt động lại