Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có công văn giao các sở ngành nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý để thu hồi dự án nhà hàng và bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn của Vũ ‘nhôm’.

Đà Nẵng nghiên cứu thu hồi bến du thuyền của Vũ ‘nhôm’

Lê Đình Dũng | 14/06/2018, 10:13

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có công văn giao các sở ngành nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý để thu hồi dự án nhà hàng và bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn của Vũ ‘nhôm’.

Chỉ đạo của ông Thơ là để thực hiện nội dung thông báo số 382-UB/TU ngày 23.5 của Thường trực Thành ủy. Theo đó, ông Thơ giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở TN&MT, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi dự án nhà hàng và bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn; đảm bảo quy định của pháp luật, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định làm cơ sở trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Dự án nhà hàng và bến du thuyền này do công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’) làm chủ đầu tư, hiện tại đã xây dựng xong phần nhà hàng.

Năm 2008, UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cho công ty TNHH I.V.C lập dự án đầu tư tại vị trí bờ tây sông Hàn. Năm 2009, UBND TP phê duyệt hồ sơ ranh giới sử dụng đất dự án. Tổng diện tích sử dụng đất là 6.800m2, trong đó phần diện tích sử dụng đất phần mặt nước là 3.500m2.

Sau đó, dự án được chuyển về khu vực nam cảng sông Hàn, với diện tích 3.000m2 (trong đó hơn 1.600m2 đất, hơn 1.300m2 đất có mặt nước), thời hạn 50 năm và trả tiền thuê đất hàng năm.

Năm 2016, UBND TP.Đà Nẵng điều chỉnh diện tích thuê đất từ 3.000m2 lên hơn 4.000m2 (diện tích đất hơn 2.100m2, đất có mặt nước hơn 1.900m2).

Ngày 31.1.2018, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo làm việc với chủ đầu tư, vận động thu hồi dự án, nghiên cứu chuyển đổi công năng đối với dự án nhà hàng và bến du thuyền theo hướng gắn kết hoạt động của di tích thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng, bố trí làm trung tâm thông tin du lịch, hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng về phía tây sông Hàn.

Trong diễn biến khác, ngày 13.6, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý nghiêm sai phạm tại chung cư Mường Thanh; quản lý hoạt động tại các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn; và quản lý đất đai các dự án ven biển, đảm bảo hành lang an toàn tuyến biển.

Cùng với đó, đề nghị UBND thành phố tập trung triển khai phương án mở các lối xuống biển, đặc biệt là lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương và khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana để tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2018 có thể công khai lộ giới các lối xuống biển này; và đẩy nhanh tiến độ triển khai thu hồi các dự án có thể thu hồi được, nhất là các dự án có ảnh hưởng đến cảnh quan ven biển.

Đồng thời, rà soát quy hoạch thiết kế đô thị và công tác quản lý xây dựng nhà cao tầng; triển khai các thủ tục nhằm sớm triển khai đầu tư dự án xử lý nước thải ven biển phía Đông và dự án đầu tư xây dựng khu liên họp xử lý chất thải rắn. Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết bài toán nước sạch sinh hoạt.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng nghiên cứu thu hồi bến du thuyền của Vũ ‘nhôm’