Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đánh bài ăn tiền theo hình thức “bài phỏm”, thu giữ hơn 88 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Đà Nẵng: Phá sòng bạc ‘quý bà’ giữa mùa dịch COVID-19

Mỹ An | 26/08/2020, 21:59

Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đánh bài ăn tiền theo hình thức “bài phỏm”, thu giữ hơn 88 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Khoảng 14 giờ 40 ngày 26.8, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp lực lượng địa phương kiểm tra đột xuất ngôi nhà trên đường Ngô Quyền, bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bài ăn tiền.

Các tay bạc gồm Nguyễn Thị Kim Th. (50 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà); Phạm D. (60 tuổi); Ngô Thị T. (48 tuổi); Trần Thị Thanh Th. (48 tuổi, cùng trú phường Hòa An) và Phạm Thị Kim Ph. (58 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Các 'quý bà' bị công an bắt giữ khi đang say sưa đánh bạc - Ảnh: Mỹ An

Xác minh ban đầu, khoảng 12 giờ trưa ngày 26.8, bà Kim Th. điện thoại rủ 4 người còn lại qua nhà mình để tổ chức đánh bài phỏm ăn tiền. Mỗi ván ăn thua từ 100.000 - 300.000 đồng. Bà Th. sẽ thu tiền xâu mỗi ván 50.000 đồng.

Trên chiếu bạc, Công an thu hơn 88 triệu đồng cùng 3 xe máy và 5 điện thoại di động. Hiện Công an quận Sơn Trà đang tạm giữ hình sự các đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc, đồng thời xử lý về hành vi cấm tụ tập đông người theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Thống kê đến ngày 24.8, thành phố Đà Nẵng đã xử phạt 1.517 trường hợp vi phạm hành chính về phòng, chống dịch với số tiền hơn 1 tỉ 406 triệu đồng.

Mỹ An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Phá sòng bạc ‘quý bà’ giữa mùa dịch COVID-19