Tối 15.8, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho biết lãnh đạo TP đã giao cho công an điều tra hành vi chôn hàng trăm tấn chất thải nghi độc hại chưa rõ nguồn gốc trong khuôn viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Ánh Dương (cạnh bãi rác Khánh Sơn).

Đà Nẵng: phát hiện chôn lén chất thải nghi độc hại trong khuôn viên công ty

Lê Đình Dũng | 15/08/2016, 21:08

Tối 15.8, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho biết lãnh đạo TP đã giao cho công an điều tra hành vi chôn hàng trăm tấn chất thải nghi độc hại chưa rõ nguồn gốc trong khuôn viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Ánh Dương (cạnh bãi rác Khánh Sơn).

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân ở cạnh bãi rác Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã tập trung trước cổng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Ánh Dương (tổ 171, khối phố Khánh Sơn) yêu cầu lãnh đạo công ty này giải thích về việc hơn 1 tháng nay đơn vị có hành vi chôn lấp hàng trăm tấn chất thải nghi độc hại.

Người dân địa phương cho biết, họ đã theo dõi và phát hiện Công ty Ánh Dươngcho các xe chở chất thải vào và chôn lấp bên trong khuôn viên của đơn vị này. Các xe sau khi vào bên trong khuôn viên được công nhân phân loại đổ vào từng bao tải rồi đem cân và chôn dưới đất.

Những bao chất thải có màu đỏ được chôn dưới đất.

Theo người dân, các chất thải chôn lấp có màu đất đỏ, dẻo; ngoài ra còn có bột sắt màu nâu với số lượng lớn. Khuôn viên chôn chất thải nghi độc hại ước tính rộng 500 mét vuông, chôn sâu 4m. Lúc phát hiện, còn nhiều bao chất thải lớn nằm lăn lóc trên mặt đường.

Một người dân cho biết, sau khi người dân báo sự việc, cảnh sát môi trường, chính quyền địa phương, Sở TNMT đã có mặt tại công ty này để tiến hành lập biên bản sự việc. Tại đây, bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, Giám đốc Công ty Ánh Dươngnói các chất thải này được lấy từ khu công nghiệp Hòa Khánh. Bà Uyên còn nói chất thải này được vận chuyển từ một công ty ở phía Bắc đem vào. Vì bà Uyên nghĩ rằng rác thải này không độc hại nên đã nhận về công ty để xử lý.

Trao đổi với người dân, Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường CA TP.Đà Nẵng cho biết, ngày 12.8, Sở TNMT đã đến làm việc với Công ty Ánh Dương, đồng thời lấy mẫu chất thải về kiểm tra. Hiện nay, công ty Ánh Dương đang tạm ngưng hoạt động, hiện trường được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với Một Thế Giới, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết hiện tại vẫn chưa có thông tin gì. “Hai bên (Sở TN-MT và công an) họp với nhau rồi, (thành phố) giao cho công an xử lýkhi nào có kết quả mới báo cáo được”, ông Nam nói.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: phát hiện chôn lén chất thải nghi độc hại trong khuôn viên công ty