Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng vừa công bố khảo sát về mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, năm nay mức thưởng tết có sự chênh lệch khá lớn khi doanh nghiệp thưởng cao nhất lên đến 927,82 triệu đồng và đơn vị thấp nhất chỉ có 100.000 đồng.

Đà Nẵng: Thưởng tết cao nhất gần tỉ, thấp nhất 100 ngàn đồng

Lê Đình Dũng | 27/12/2019, 10:21

Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng vừa công bố khảo sát về mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, năm nay mức thưởng tết có sự chênh lệch khá lớn khi doanh nghiệp thưởng cao nhất lên đến 927,82 triệu đồng và đơn vị thấp nhất chỉ có 100.000 đồng.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp (DN) ngoài khu công nghiệp, các công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, mức thưởng Tết Canh Tý 2020 cao nhất là 90,8 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý được thưởng 14,5 triệu đồng và người lao động bình thường là 6,9 triệu đồng; DN cổ phần có vốn nhà nước thưởng cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân quản lý là 15,23 triệu đồng và người lao động là 8,4 triệu đồng; DN dân doanh thưởng cao nhất là 96 triệu đồng, thấp nhất là 150.000 đồng, bình quân quản lý là 16,33 triệu đồng và bình quân người lao động là 9,5 triệu đồng; DN FDI thưởng cao nhất là 93 triệu đồng, thấp nhất là 638.000 đồng, bình quân quản lý là 22,4 triệu đồng và người lao động là 6,6 triệu đồng.

Đối với các DN trong khu công nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán tại các DN cổ phần có vốn nhà nước cao nhất là 5 triệu đồng và thấp nhất là 3 triệu đồng, bình quân 4 triệu đồng/người; DN FDI thưởng cao nhất là 155,5 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân là 12,56 triệu đồng; DN dân doanh thưởng cao nhất lên đến 927,82 triệu đồng và thấp nhất là 3,5 triệu đồng, bình quân là 14,6 triệu đồng.

Về mức thưởng Tết Dương lịch 2020, đối với các DN ngoài khu công nghiệp, công ty TNHH một thành viêndo nhà nước giữ 100% vốn, mức thưởng cao nhất là 49,3 triệu đồng và thấp nhất là 300.000 đồng; DN cổ phần có vốn nhà nước cao nhất là 50 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng; DN dân doanh thưởng cao nhất 23,5 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; DN FDI thưởng cao nhất 201,1 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Khối DN trong khu công nghiệp, các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất 1 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng; DN FDI thưởng cao nhất 35,57 triệu đồng , thấp nhất 100.000 đồng; DN dân doanh thưởng cao nhất 55 triệu đồng và thấp nhất 100.000 đồng.

Theo Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng, trong năm 2019, mức lương tại các DN trên địa bàn cũng có sự chênh lệch khá lớn. Cụ thể, đối với các DN ngoài KCN, lương cao nhất là 234,6 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,71 triệu đồng/tháng.

Mức lương trung bình tại các công ty 100% vốn nhà nước là 12,17 triệu đồng/tháng, DN FDI là 9,48 triệu đồng. Đối với các DN trong khu công nghiệp, mức lương cao nhất là 158,68 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 3,71 triệu đồng/tháng; lương trung bình taị các DN có vốn nhà nước là 5,6 triệu đồng/tháng và DN FDI là 8,71 triệu đồng; DN dân doanh là 8,14 triệu đồng/tháng

Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Thưởng tết cao nhất gần tỉ, thấp nhất 100 ngàn đồng