Sáng 10.5, anh Nguyễn Hoàn Em, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Bạc Liêu cho biết trường vừa vận động, kết nối với các đơn vị trên địa bàn giúp "giải cứu" gần 3 tấn củ hành tím cho nông dân TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Đại học Bạc Liêu giúp 'giải cứu' gần 3 tấn hành tím Vĩnh Châu

Trần Khải | 10/05/2021, 10:40

Sáng 10.5, anh Nguyễn Hoàn Em, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Bạc Liêu cho biết trường vừa vận động, kết nối với các đơn vị trên địa bàn giúp "giải cứu" gần 3 tấn củ hành tím cho nông dân TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Theo anh Hoàn Em, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai nên củ hành tím của bà con nông dân trên địa bàn TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã đến thời gian thu hoạch nhưng không thể xuất khẩu. Từ đó khiến việc tiêu thụ hành tím gặp rất nhiều khó khăn, giá xuống thấp chưa từng có.

anh-2-truong-dai-hoc-bac-lieu-thu-mua-cu-hanh-tim-con-ton-dong-trong-dan-anh-ctv.jpg
Các thành viên Đại học Bạc Liêu mua củ hành tím còn tồn đọng trong dân - Ảnh: CTV

“Theo tìm hiểu chúng tôi, hiện sản lượng củ hành tím của nông dân còn tồn đọng ở địa phương là rất lớn, với khoảng 50.000 tấn. Đồng cảm, chia sẻ với người trồng hành ở TX.Vĩnh Châu nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung nên được sự thống nhất của lãnh đạo nhà trường, Đoàn trường đã phát động chương trình “Giải cứu hành tím Vĩnh Châu” trong toàn thể cán bộ, nhân viên và sinh viên của trường. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc nên được đông đảo cán bộ, nhân viên và sinh viên hưởng ứng nhiệt tình”, anh Hoàn Em cho hay.

Sau thời gian phát động, Đoàn trường Đại học Bạc Liêu đã hỗ trợ “giải cứu” được 660kg, Công đoàn trường gần 1 tấn. Và lãnh đạo nhà trường đã kết nối với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh tỉnh Bạc Liêu mua giúp bà con nông dân gần 1 tấn củ hành tím. Với mức giá là 15.000 đồng/kg, đợt này Đại học Bạc Liêu đã vận động, kết nối tiêu thụ được 2,66 tấn củ hành tím, góp phần giúp người trồng củ hành ở TX.Vĩnh Châu giảm bớt gánh nặng trong việc tiêu thụ nông sản của mình.

“Giá bán số củ hành trên là giá gốc được nhà trường thu mua trong dân chứ không sinh lãi và vận chuyển miễn phí từ TX.Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng về Bạc Liêu. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nên Đoàn trường Đại học Bạc Liêu tiếp tục mời gọi đoàn viên thanh niên, người thân và bạn bè tham gia hỗ trợ giúp bà con nông dân tiêu thụ củ hành tím, góp phần giảm thiểu thiệt hại và giúp bà con ổn định cuộc sống”, anh Hoàn Em nhấn mạnh.

Bài liên quan
Giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài
Ngày 23.4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh đội Biên phòng Việt Nam) giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Bạc Liêu giúp 'giải cứu' gần 3 tấn hành tím Vĩnh Châu