Trước sự bùng phát bệnh viêm phổi do chủng coronavirus 2019-nCoV mới và thời gian ủ bệnh kéo dài 14 ngày, Bộ trưởng Bộ khoa học và giáo dục đại học Liên bang Nga, Valerij N. Falkov, khuyến cáo các trường đại học trực thuộc bộ nên kéo dài kỳ nghỉ cho sinh viên Trung Quốc cho đến ngày 2 tháng 3 năm nay.

Đại học Nga cho sinh viên Trung Quốc nghỉ đến đầu tháng 3

Vũ Trung Hương | 31/01/2020, 08:44

Trước sự bùng phát bệnh viêm phổi do chủng coronavirus 2019-nCoV mới và thời gian ủ bệnh kéo dài 14 ngày, Bộ trưởng Bộ khoa học và giáo dục đại học Liên bang Nga, Valerij N. Falkov, khuyến cáo các trường đại học trực thuộc bộ nên kéo dài kỳ nghỉ cho sinh viên Trung Quốc cho đến ngày 2 tháng 3 năm nay.

Theo rambler.ru, Bộ trưởng Bộ khoa học và giáo dục đại học Liên bang Nga, Valerij N. Falkov khuyến cáo các trường đại học trực thuộc bộ nên kéo dài kỳ nghỉ cho sinh viên Trung Quốc cho đến ngày 2 tháng 3, do sự bùng phát bệnh viêm phổi do chủng coronavirus 2019-nCoV mới.

Thông cáo báo chí của Bộ khoa học và giáo dục đại học Liên bang Nga cho biết bộ “liên lạc thường xuyên với Bộ ngoại giao, Cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng và phúc lợi con người Nga Rospotrebnadzor và Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho công dân Nga học tập tại các trường đại học Trung Quốc, cũng như các sinh viên từ Trung Quốc đang ở nước ta hoặc dự định đến sớm".

Hiện, các nhà nghiên cứu đã thiết lập nguồn gốc có thể của vi rút mới bằng cách giải trình tự bộ gien của nó. Rất có thể, nhiễm trùng đã được truyền cho những người từ dơi. Cho đến nay, không có cách chữa trị cụ thể cho loại vi rút này, tuy nhiên, mọi người trên thế giới được khuyên nên đeo khẩu trang do mầm bệnh rất dễ lây lan và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ khi có dấu hiệu đầu tiên của bệnh.

Vị Bộ trưởng mới được bổ nhiệm ngày 21 tháng 1 năm nay nói thêm rằng “Trong các tổ chức giáo dục và khoa học trực thuộc Bộ khoa học và giáo dục đại học Nga, các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được tăng cường, đặc biệt là ở những nơi đông người (các tòa nhà đại học, ký túc xá).

Các tổ chức giáo dục đại học được khuyến cáo nên cung cấp các ngày nghỉ kéo dài đến ngày 2 tháng 3 năm 2020 (do thời gian ủ bệnh 14 ngày) cho các sinh viên đến từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, có những thay đổi phù hợp với lịch giảng dạy.

Các trường đại học cũng có thể tổ chức phát triển các chương trình giáo dục bằng cách sử dụng giáo dục điện tử”.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Nga cho sinh viên Trung Quốc nghỉ đến đầu tháng 3