Bất chấp khuyến cáo lẫn sức ép từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) vẫn cho phép các thành viên tự quyết định xem tập đoàn Huawei có thể tham gia xây dựng hệ thống 5G tại nước họ hay không.

EU để nước thành viên tự quyết chuyện cho Huawei làm mạng 5G

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 30/01/2020, 16:49

Bất chấp khuyến cáo lẫn sức ép từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) vẫn cho phép các thành viên tự quyết định xem tập đoàn Huawei có thể tham gia xây dựng hệ thống 5G tại nước họ hay không.

          

Đây là nội dung bộ quy tắc an minh mạng mới của liên minh. Ủy viên Thị trường nội khối EU Thierry Breton khẳng định: “Chúng tôi không chỉ định ai và cũng chẳng tẩy chay công ty nào”.

Theo bộ quy tắc, chính quyền các nước thành viên nên đa dạng hóa nhà cung cấp thay vì chỉ dựa vào một đơn vị, đồng thời tiến hành đánh giá mọi yếu tố kỹ thuật lẫn phi kỹ thuật (kể cả nguy cơ can thiệp) của nhà cung cấp. Ủy ban châu Âu sẵn sàng củng cố an ninh mạng 5G bằng hàng loạt công cụ bảo hộ thương mại chống lại hành vi trợ cấp hay bán phá giá.

Huawei cùng nhóm vận động ETNO (tập hợp những đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông dùng thiết bị Huawei) hoan nghênh động thái trên. Các thành viên EU thực hiện hướng dẫn do bộ quy tắc đề ra cho đến tháng 4, gửi báo cáo tiến trình thực hiện trước tháng 6 năm nay.

EU thời gian qua chịu sức ép lớn từ Mỹ - quốc gia không ngừng nỗ lực kêu gọi tẩy chay Huawei với lo ngại thiết bị của tập đoàn này giúp giới chức Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp. Tuy nhiên phía Liên minh châu Âu muốn áp dụng cách tiếp cận tập thể dựa trên biện pháp kiểm soát rủi ro thay vì một lệnh “cấm cửa” tuyệt đối.

Không lâu trước khi EU công bố bộ quy tắc an ninh mạng mới, Anh đã quyết định cho Huawei tham gia hạn chế vào hệ thống 5G của đảo quốc sương mù.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở vận chuyển khí đốt cho EU
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng nước này ngày 27.4, Nga đã không bỏ qua loạt cơ sở phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EU để nước thành viên tự quyết chuyện cho Huawei làm mạng 5G