Vào lúc này các loại đào, mai, quất… đã vào độ tàn. Những cây to được đem về vườn trồng lại, những cành nhỏ thì bị đem bỏ. Để bù vào không gian cũ, dân Hà thành đã hướng đến sự lựa chọn mới: hoa lê rừng.

Dân Hà thành chi tiền triệu sắm hoa lê rừng trưng thay đào quất sau Tết

Trí Lâm | 01/03/2018, 18:15

Vào lúc này các loại đào, mai, quất… đã vào độ tàn. Những cây to được đem về vườn trồng lại, những cành nhỏ thì bị đem bỏ. Để bù vào không gian cũ, dân Hà thành đã hướng đến sự lựa chọn mới: hoa lê rừng.

Tại khu vực đường Âu Cơ (Q.Tây Hồ, Hà Nội), gần chợ hoa Quảng Bá cóhàng trăm cây hoa lê rừng đượcbày bán. Loại hoa lê rừng này được nhiều thương lái thu mua ở các vùng núi phía bắc như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn… đang bỗng nhiên hút hàngnhững ngày sau Tết Nguyên đán 2018.

Dù vậy, giá mỗi cành lê rừng cũng không hề rẻ, dao động từ vài trăm đến cả triệu đồng, tùy kích thước. Giá cao cũng không làm hạn chế tình hình tiêu thụ mặt hàng này.

Chị Thu Hương, một người sống ởkhu vực Tây Hồ cho biết vài năm gần đây chị bắt đầu mua lê rừng về chơi sau Tết. Cành nhỏ lấy cắm vào bình, bày biện bàn thờ thay cho hoa cúc, hoa huệ.

Không chỉ người dân, nhiều nhà hàng mang phong vị vùngTâyBắc cũng đã nhanh chóng sắm nhiều cây hoa lê rừng to về trưng bày, thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng bởi sự mới lạ của chúng.

Một số hình ảnh vềcây hoa lê rừng đang bày bán trên phốHà Nội do phóng viên Một Thế Giới ghi lại:

Bài và ảnh: Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân Hà thành chi tiền triệu sắm hoa lê rừng trưng thay đào quất sau Tết