Cau đang được xuất bán cho thương lái Trung Quốc với giá đắt nên tình trạng trộm cau đã bắt đầu xuất hiện ở thủ phủ cau Sơn Tây (Quảng Ngãi). Quá lo sợ, người dân ở đây phải dựng chòi, dán bùa để chống "cau tặc".

Dân Quảng Ngãi dựng chòi, dán bùa để chống ‘cau tặc’

Một Thế Giới | 01/10/2015, 09:09

Cau đang được xuất bán cho thương lái Trung Quốc với giá đắt nên tình trạng trộm cau đã bắt đầu xuất hiện ở thủ phủ cau Sơn Tây (Quảng Ngãi). Quá lo sợ, người dân ở đây phải dựng chòi, dán bùa để chống "cau tặc".

Dẫn đầu tỉnh Quảng Ngãi với diện tích gần 1.200 ha trồng cau, nên huyện miền núi Sơn Tây được mệnh danh là xứ ngàn cau.

Dù giá trái tươi hiện chỉ còn từ 10.000-12.000 đồng/kg, giảm so với đầu vụ từ 4000-6.000 đồng/kg thế nhưng giá cũng cao hơn gấp từ 3-5 lần so với những vụ trước đó.

Cau trái được giá cho nên trong thời gian gần đây tại một số xã ở huyện Sơn Tây, lợi dụng đêm tối một số đối tượng xấu đã lẻn vào nương, rẫy, vườn cau của dân để hái trộm trái.

“Cách đây mấy ngày, rẫy cau trồng của gia đình đã bị kẻ trộm lẻn vào hái mất 40 kg”, ông Đinh Văn Bút, người dân ở xã Sơn Dung bức xúc nói.

cay cau, xu ngan cau, Son Tay, Quang Ngai, cau tac, Toi Phan
 Cau ở Sơn Tây đang được giá do Trung Quốc thu mua.

Trước tình trạng trên, nhiều người dân ở huyện miền núi Sơn Tây đã dựng chòi ngay dưới đám cau của mình để canh giữ. “Với gần cả trăm cây cau ra trái sắp thu hoạch nên gần 7 ngày nay, cứ vào ban đêm 2 vợ chồng tôi lại chia nhau lên rẫy cau để trông coi”, ông Đinh Văn Hải (41 tuổi), ở xã Sơn Mùa cho biết.

Một số người khác lại dán bùa để chống ‘cau tặc’. Họ mang lễ vật lên vườn, rẫy cau của gia đình cúng ‘thần rừng’, rồi sau đó dán bùa lên thân cau để dọa những kẻ yếu bóng vía có ý đồ xấu.

cay cau, xu ngan cau, Son Tay, Quang Ngai, cau tac, Toi Phan
 Người dân dựng chòi để canh cau.

Ông Đinh Quang Ven, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây xác nhận thời gian qua có tình trạng kẻ gian trộm cau của người dân.

“Huyện cũng đã chỉ đạo công an điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền các xã tăng cường tuần tra kiểm soát để chống nạn trộm cau”, ông Ven nói.

Tới Phan
>> Phước Sang đã bị siết nợ ngôi biệt thự sang trọng! 
>> Phớt lờ qui định, TMV Kangnam ngang nhiên quảng cáo “câu” khách hàng
>> Người ngửa tay xin tiền lại lên mặt dạy đời đại gia
>> Mỹ nhân khiến người Hán chịu trăm năm đô hộ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân Quảng Ngãi dựng chòi, dán bùa để chống ‘cau tặc’