Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang gần kề, chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Kamala Harris đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.
Góc nhìn

Đảng Dân chủ lo lắng khi ngày bầu cử Mỹ cận kề: Dấu hiệu báo động cho bà Harris

Hoàng Vũ 10/10/2024 09:15

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang gần kề, chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Kamala Harris đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Mặc dù bà Harris đã nhanh chóng giành được đề cử sau khi ông Biden quyết định không tái tranh cử, cuộc đua tổng thống năm 2024 đang ngày càng trở nên khó khăn và không có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Theo CNN, nhiều cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự cảm nhận tiêu cực về bà Harris ngày càng gia tăng, tạo ra mối lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2024. Dữ liệu từ The Breakthrough cho thấy, mức độ quan tâm của cử tri đối với bà Harris đang dần giảm sút và ngày càng nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm về bà.

ptt-my.png
Phó tổng thống Kamala Harris tại một căn cứ không quân Mỹ hôm 7.10 - Ảnh: CNN

Một số cử tri tham gia khảo sát đã chỉ trích Harris vì cho rằng bà không thực hiện được những lời hứa. Tuy nhiên, cũng có số khác đánh giá cao khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề quốc gia của bà, đặc biệt khi so sánh với ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump.

Cựu Tổng thống Trump hiện vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là liên quan đến các âm mưu ám sát nhằm vào ông. Mặc dù các chính sách nhập cư của ông Trump không còn là chủ đề nổi bật như trước đây, nhưng vấn đề Ukraine đã trở thành tâm điểm sau cuộc đối thoại của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc đua giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris tiếp tục diễn ra hết sức căng thẳng, với các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên đang rất sít sao và chưa có dấu hiệu rõ ràng về sự bứt phá, đặc biệt là tại các bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.

Theo các cuộc thăm dò từ Đại học Quinnipiac, lợi thế của bà Harris tại Pennsylvania đã bị thu hẹp đáng kể, từ 6 điểm xuống chỉ còn 3 điểm. Ở Michigan, tình hình không rõ ràng với việc Trump dẫn đầu nhẹ, đạt 50% so với 47% của Harris. Tại Wisconsin, Trump tiếp tục dẫn trước với tỷ lệ 48% so với 46% của Harris.

Lo ngại gia tăng trong nội bộ đảng Dân chủ

Mặc dù chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã có những bước tiến đáng kể từ khi bắt đầu, nhưng đảng Dân chủ vẫn đang lo lắng về kết quả cuối cùng. Nhiều thành viên trong đảng lo ngại rằng chiến dịch của bà đang bị sa lầy, không tạo được sự bứt phá trong các cuộc thăm dò và không đạt được thành công trong các cuộc bầu cử sơ bộ - điều này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng đối với cơ hội thắng cử.

Theo các cố vấn của bà Harris, cuộc đua vẫn đang diễn ra rất sít sao và tình hình có thể tiếp tục như vậy cho đến ngày bầu cử. Tuy nhiên, khi chỉ còn vài tuần nữa, sự thất vọng ngày càng gia tăng trong nội bộ chiến dịch khi không thấy dấu hiệu tiến triển rõ rệt trong các cuộc khảo sát. Dù bà Harris đã cố gắng tham gia nhiều cuộc tranh luận, mạnh mẽ công kích đối thủ và tập trung vào các bang chiến trường, nhưng cuộc đua dường như vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể.

Ngoài ra, những ký ức về thất bại của bà Hillary Clinton vào năm 2016 cũng khiến nhiều người trong Đảng Dân chủ lo lắng. Nỗi sợ rằng những sai lầm nhỏ có thể dẫn đến kết quả không mong muốn đang ám ảnh các thành viên đảng, đặc biệt khi cuộc đua hiện tại đang diễn ra rất sít sao.

Thách thức trong việc xác định đối tượng cử tri

Với Ngày bầu cử đang đến gần, một trong những thách thức lớn nhất đối với chiến dịch tranh cử của Kamala Harris là làm sao để xác định rõ đối tượng cử tri mà bà cần tập trung, từ đó tối ưu hóa chiến lược vận động. Điều này càng trở nên cấp thiết khi các quan điểm nội bộ của đội ngũ chiến dịch có sự khác biệt đáng kể về cách tiếp cận.

Một số chiến lược gia cho rằng bà Harris nên tập trung vào việc giành được sự ủng hộ của các cử tri ôn hòa trong đảng Cộng hòa - những người đã quay lưng lại với Donald Trump. Tuy nhiên, việc dựa vào nhóm này là một chiến lược đầy rủi ro, bởi không ai dám chắc liệu những cử tri từng đứng về phía Trump có sẵn sàng chuyển sự ủng hộ sang cho Harris hay không.

Một số cố vấn khác lại khuyến nghị rằng bà Harris nên chú trọng hơn đến việc thu hút cử tri nam giới và đặc biệt là nam giới da màu, những nhóm mà chiến dịch vẫn chưa thực sự tạo được ảnh hưởng sâu rộng. Đây là các nhân khẩu học quan trọng, nhưng cũng là điểm yếu mà bà Harris chưa giải quyết triệt để. Nếu những nhóm này không tích cực tham gia bỏ phiếu, đảng Dân chủ có thể đối mặt với việc mất đi lợi thế lớn, đe dọa trực tiếp đến cơ hội chiến thắng của Harris trong cuộc đua tổng thống.

Bên cạnh đó, một nhóm cử tri quan trọng khác mà bà Harris cần phải nắm bắt là phụ nữ vùng nông thôn, những người đã chuyển hướng ủng hộ đảng Dân chủ trong nhiệm kỳ của Trump. Tuy vậy, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu sự ủng hộ này có đủ mạnh để bù đắp cho lợi thế của Trump trong nhóm cử tri nam giới hay không.

Ngoài ra, bà Harris còn phải đối mặt với sự thất vọng từ phía cử tri trẻ và người Mỹ gốc Ả Rập, những người đang bày tỏ sự bất mãn với chính sách của Mỹ liên quan đến xung đột Israel-Gaza và tình hình bất ổn tại Lebanon. Đây là nhóm cử tri có tiềm năng tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc bầu cử, nhưng chỉ khi bà Harris có thể thuyết phục và giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ họ.

Nỗ lực tiếp cận các nhóm cử tri thiểu số

Mặc dù chiến dịch của bà Harris đã gây ấn tượng với các sự kiện đông đúc và nguồn quyên góp mạnh mẽ, các cố vấn thừa nhận rằng những yếu tố này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh. Đội ngũ chiến dịch của bà đang tăng cường hoạt động thực địa, bao gồm việc tiếp cận trực tiếp với cử tri da đen và các hộ gia đình thuộc tầng lớp công nhân, nhằm tái hiện liên minh đa sắc tộc đã giúp Biden giành chiến thắng vào năm 2020.

Chiến dịch cũng triển khai nhiều sáng kiến để tăng cường sự tham gia của cử tri da đen và người Mỹ gốc Tây Ban Nha - hai nhóm nhân khẩu học then chốt nhưng có nguy cơ bị bỏ qua nếu không được chú ý đúng mức. Một trong những sáng kiến này là việc tài trợ 100.000 phiếu Uber miễn phí nhằm giúp cử tri dễ dàng đi bỏ phiếu hơn. Đồng thời, sự kiện tại các trường cao đẳng và đại học lịch sử của người da đen cũng được tổ chức để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng này. Tuy nhiên, các cố vấn thừa nhận rằng việc huy động cử tri da màu thực sự tham gia bỏ phiếu vẫn là một thách thức lớn.

Cử tri người Mỹ gốc Latinh cũng là một trọng điểm trong chiến lược của Harris. Chiến dịch của bà đã đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số để tiếp cận nhóm này, nhưng các chiến lược gia cảnh báo rằng sự hiện diện mạnh mẽ trên không gian mạng không đồng nghĩa với việc cử tri sẽ đi bỏ phiếu. Trong nhiều trường hợp, các hoạt động trực tuyến và thực tế tại hiện trường lại không đồng bộ. Điều này khiến các cố vấn lo ngại về hiệu quả thực sự của chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số, nhất là khi cử tri cần sự tiếp cận trực tiếp và thuyết phục cá nhân để cảm thấy có động lực tham gia bầu cử.

Bài liên quan
Văn phòng tranh cử của đảng Dân chủ Mỹ bị tấn công bằng súng
Đài CNN dẫn lời cảnh sát thành phố Tempe (bang Arizona) thông báo văn phòng phòng tranh cử của đảng Dân chủ trên địa bàn vừa bị tấn công bằng súng lần thứ ba trong vòng 1 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
một giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 10.10, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng Dân chủ lo lắng khi ngày bầu cử Mỹ cận kề: Dấu hiệu báo động cho bà Harris