Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 7.3 ra phán quyết giải thể Thai Raksa Chart - đảng chính trị đưa công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi ra tranh cử Thủ tướng. Thành viên ban lãnh đạo đảng cũng không được hoạt động chính trị trong vòng 10 năm.

Đảng đề cử công chúa Thái Lan bị giải thể

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/03/2019, 17:01

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 7.3 ra phán quyết giải thể Thai Raksa Chart - đảng chính trị đưa công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi ra tranh cử Thủ tướng. Thành viên ban lãnh đạo đảng cũng không được hoạt động chính trị trong vòng 10 năm.

Phán quyết xác định động thái đề cử công chúa Ubolratana là âm mưu hòng giành lợi thế về chính trị, phạm luật và chống đối chế độ quân chủ lập hiến.

Chủ tịch Preechapol Pongpanich của Thai Raksa Chart tuyên bố chấp nhận phán quyết, nhưng khẳng định họ chỉ muốn đem lại điều tốt cho đất nước. Công chúa Ubolratana đăng bình luận trên mạng xã hội tỏ ý thất vọng.

Thai Raksa Chart là một những đảng đối lập trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Động thái đề cử công chúa Ubolratana được cho nhằm mục đích bác bỏ cáo buộc tồn tại lâu nay, cho rằng ông Thaksin cùng các chính trị gia đồng minh không đủ trung thành với chế độ quân chủ.

Công chúa Ubolratana nộp đơn tranh cử Thủ tướng đầu tháng trước - Ảnh: Straits Times

Kế hoạch đổ vỡ khi nhà vua Maha Vajiralongkorn lên tiếng phản đối. Ông khẳng định thành viên hoàng gia phải trung lập về chính trị. Ủy ban Bầu cử không dám làm trái ý vua.

Thái Lan chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24.3 - cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên kể từ sau đảo chính năm 2014. Luật sửa đổi quy định toàn bộ 250 ghế Thượng viện do chính quyền quân sự chỉ định nên các đảng phái sẽ cạnh tranh ghế Hạ viện.

Người ủng hộ Thai Raksa Chart buồn bã khi biết tin đảng bị giải thể - Ảnh: Reuters

Dù Thai Raksa Chart không phải lực lượng lớn, nhưng phán quyết nêu trên cũng khiến phe đối lập tổn thất. Nhóm ủng hộ Thaksin muốn dùng nhiều đảng riêng biệt để đạt nhiều ghế tại Hạ viện hơn.

Cẩm Bình (theo Reuters, AP)
Bài liên quan
U.23 Thái Lan bị loại cay đắng, giúp Việt Nam hưởng lợi khi gặp Uzbekistan
U.23 Thái Lan đã phải rời giải vô địch châu Á với vị trí cuối bảng C và giúp Việt Nam được xả hơi trong trận cuối gặp Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng đề cử công chúa Thái Lan bị giải thể