Chiều nay 19.5, Ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Tiền Giang ký kết Chương trình hỗ trợ ngư dân

Mỹ Tho | 19/05/2023, 20:29

Chiều nay 19.5, Ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

z4358996984604_df8a2e0c860e3c5520d6ef70ba23de78.jpg
Hội nghị  Cảnh sát biển Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang - Ảnh: Mỹ Tho

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, và ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội nghị. Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Tỉnh ủy Tiền Giang và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam gồm các nội dung chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; Tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; Hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

z4358996854468_4481ecdc2b72b789d4832d85eb147840.jpg
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh: Mỹ Tho

Tiền Giang là 1 trong 8 tỉnh ven biển của khu vực ĐBSCL, có bờ biển dài 32km trải dọc qua 2 huyện vùng biển là Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Toàn tỉnh có hơn 1.300 tàu cá, với 9.420 thuyền viên; trong đó có 83% tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản, hoạt động chủ yếu với nghề lưới kéo và lưới vây kết hợp ánh sáng tại ngư trường ở khu vực biển Đông Nam Bộ.

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tích cực cùng với cả nước chung tay tháo gỡ thẻ vàng EU. Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang có mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng - Cảnh sát biển 2, 3 và 4 trong phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, xử lý vi phạm đối với tàu cá tỉnh Tiền Giang hoạt động khai thác trên các vùng biển, nhất là trên các vùng giáp ranh, đẩy lùi tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.

dsc_0083.jpg
Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang và đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam- Ảnh: Mỹ Tho

Đến nay, Ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện với 24 Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước để thực hiện các công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Tại hội nghị, Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà với trị giá 1 triệu đồng/suất cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Tiền Giang ký kết Chương trình hỗ trợ ngư dân