Sau 7 năm, đạo diễn phim “Nymphomaniac” (Người đàn bà cuồng dâm) trở lại LHP Cannes 2018 với một bộ phim khác được cho là "nặng đô” hơn những phim trước đây của mình.

Đạo diễn chuyên trị phim nóng 'Người đàn bà cuồng dâm' tái xuất hứa hẹn 'nặng đô' hơn

mai huong | 20/04/2018, 09:52

Sau 7 năm, đạo diễn phim “Nymphomaniac” (Người đàn bà cuồng dâm) trở lại LHP Cannes 2018 với một bộ phim khác được cho là "nặng đô” hơn những phim trước đây của mình.

Tuy nhiên, với bộ phim mới có tênThe House That Jack Built, Lars Von Trier lại khai thác đề tài mới lạ hơn "gu" của mình là tâm lý, bạo lực rất rùng rợn, giật gân với… chất hài.. The House That Jack Built xoay quanh nhân vật nam chính Jack (nam diễn viên người Mỹ Matt Dillon thủ vai), hắn là một kẻ sát nhân máu lạnh giết người hàng loạt, đã gây án nhiều lần trong vòng 12 năm. Phim lấy bối cảnh nước Mỹ hồi thập niên 1970.

Phim còn có sự tham gia của những nữ diễn viên người Mỹ như Uma Thurman, Riley Keough, nữ diễn viên người Đan Mạch Sofie Grabol. Và cũng như bao bộ phim khác của mình, phim The House That Jack Builtcũng được chiếu vào giờ hạn chế.

Đạo diễn người Đan Mạch, Lars Von Trier vốn luôn làm phim theo phong cách riêng, đôi khi trở thành gây tranh cãi. Trước đây, vị đạo diễn này luôn là "con cưng" của LHP Cannes nhưng năm 2011, do phát biểu gây sốc về Hitler nên đã bị "cấm vận" suốt 7 năm dài. Thậm chí, hai năm 2012-2013 với quá trình thực hiện bộ phim điện ảnh “Nymphomaniac” (Người đàn bà cuồng dâm - 2013) ông rất muốn mang ra chiếu tại Cannes nhưng không được.

Đạo diễn Lars Von Trier
Đạo diễn Lars Von Trier

Trước đây, Lars Von Trier đã từng nhiều lần có phim được đề cử ở hạng mục trao Cành Cọ Vàng tại Cannes, và đã một lần giành được giải thưởng cao quý nhất này với bộ phim “Dancer in the Dark” (Vũ công trong bóng tối - 2000).

Cảnh trong “The House That Jack Built” (Ngôi nhà Jack xây)
Cảnh trong “The House That Jack Built” (Ngôi nhà Jack xây)

T.Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đạo diễn chuyên trị phim nóng 'Người đàn bà cuồng dâm' tái xuất hứa hẹn 'nặng đô' hơn