Thời gian xuất hiện đỉnh lũ ở ĐBSCL sẽ vào khoảng nửa đầu tháng 10. Tuy đỉnh lũ ở mức trung bình nhiều năm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động lớn đến cả khu vực.

ĐBSCL: Tháng 10 sẽ vào đỉnh lũ

Quốc Trung | 26/07/2018, 17:20

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ ở ĐBSCL sẽ vào khoảng nửa đầu tháng 10. Tuy đỉnh lũ ở mức trung bình nhiều năm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động lớn đến cả khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủyvăn Trung ương, kể từ tháng 7.2018, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh. Cuối tháng, mực nước cao nhất tại Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) sẽ lên từ 2,5 - 2,8m.

Đỉnh lũ năm 2018 sẽ rơi vào khoảng nửa đầu tháng 10.2018. Ở đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ ở mức báo động 2 và trên báo động 2, tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm; các trạm chính vùng hạ nguồn lên mức báo động 3 và trên mức báo động 3 từ 0,1 - 0,2m.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Phòng chống thiên tai khu vực phía nam năm 2108, tổ chức tại TP.Cần Thơngày 26.7. Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủyvăn Trung ươngcũng khuyến cáokhu vực ven biển Nam Bộ triều cường cao sẽ xuất hiện vào những ngày đầu của tháng 10, cuối tháng 11 và tháng 12…

Về thiên tai, từ đầu năm 2018 đến nay, các đợt mưa đặc biệt lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng. Năm 2017, bão lụt cả nước làm 386 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế hơn 60.000 tỉ đồng, khi cả nước phải nhận 16 cơn bão, 22 đợt thiên tai có cấp độ rủi ro từ cấp 3 trở lên, khiến 386 người chết và mất tích....

Người dân vùng ĐBSCL đang khổ sở đối phó nạn sạt lở - Ảnh: Thanh Quốc

Miền Nam, đặc biệt là khu vực ĐBSCL có vị trí rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nhưng cũng là vùng đất nhạy cảm, dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc biệt liên quan đến việc khai thác tài nguyên nước của sông Mê Kông...

Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ năm 2010 đến nay khu vực Nam Bộ xảy ra 562 điểm sạt lở với chiều dài 786km; 49 điểm sạt lở bờ biển với chiều dài 266km. Riêng năm 2017 thiên tai đã thiệt hại 28 người chết và mất tích, 46 người bị thương; sập 937 căn nhà. Trên 4.730 căn nhà bị tốc mái hoặc thiệt hại một phần; sạt lở bờ sông, bờ biển trên 172km; trên 12km đê bao, bờ bao bị sạt trôi, hư hỏng; thiệt hại trên 68.000ha diện tích lúa; trên 4.700ha diện tích hoa màu và rau màu bị thiệt hại…tổng thiệt hại về kinh tế trên 900 tỉ đồng.

Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với thiên tai từ nay đến cuối năm 2018, cụ thể, đối với công tác phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới cần rà soát phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, phương châm “4 tại chỗ”; lập phương án kiểm soát tàu thuyền hoạt động trên biển, vùng cửa sông, ven biển. Đầu tư nâng cấp khu neo đậu tàu thuyền. Tổ chức, sơ tán các cơ sở nuôi trồng thủysản; lập phương án sơ tán dân; hướng dẫn người dân xây dựng nhà chống bão, chằng chống nhà cửa…

Về công tác phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, các tỉnh thành cần cập nhật bản đồ cảnh báo sạt lở để kịp thời theo dõi, xử lý nghiêm nhà xây dựng trái phép ven sông, kênh rạch, từng bước di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm…

Mặc dù ĐBSCL hiện không còn hạn hán và xâm nhập mặn, nhưng Tổng cục Phòng chống thiên tai vẫn khuyến cáo các địa phương, cần chủ động triển khai các biện pháp trữ nước ngọt; hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho người dân ven biển; khai thác lợi thế nước mặn, lợ…

Thanh Quốc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBSCL: Tháng 10 sẽ vào đỉnh lũ