Đó là đề xuất của tỉnh Quảng Trị mong muốn phối hợp với tỉnh Savannakhet đề xuất Chính phủ hai nước cho thí điểm xây dựng Khu kinh tế chung Lao Bảo - Đensavan để hợp tác phát triển và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Đề xuất thí điểm xây dựng Khu kinh tế chung Lao Bảo - Đensavan

Võ Thế Nghĩa | 19/02/2022, 18:10

Đó là đề xuất của tỉnh Quảng Trị mong muốn phối hợp với tỉnh Savannakhet đề xuất Chính phủ hai nước cho thí điểm xây dựng Khu kinh tế chung Lao Bảo - Đensavan để hợp tác phát triển và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Ngày 19.2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet diễn ra tại thành phố Cay-xỏn Phôm-vy-hản, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.

anh-ky-ket.jpg
Tỉnh Quảng Trị và Savannakhet ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2022 - Ảnh: T.H

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Savannakhet Xẳn-ty-phạp Phôm-vy-hản đánh giá chuyến thăm của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là việc tiếp tục triển khai nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác và tăng cường, vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, giữa tỉnh Savannakhet và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Tỉnh Savannakhet là tỉnh có diện tích rộng lớn nằm ở miền Trung của Lào, có 3 thế mạnh quan trọng như: Lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp với sự phong phú về nguồn tài nguyên thiên nhiên; tiềm năng về dịch vụ trung chuyển và du lịch, tiềm năng khai thác các mỏ khoáng sản. Tỉnh Savannakhet cam kết sẽ tiếp tục tăng cường và thể hiện sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với tỉnh Quảng Trị ngày càng đơm hoa kết trái.

Trong chuyến thăm, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị thông tin những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị đạt được trong năm 2021 và định hướng phát triển, tiềm năng và triển vọng hợp tác phát triển giữa hai tỉnh thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành tựu đạt được của tỉnh trong xây dựng và phát triển đều mang dấu ấn đậm nét của sự sẻ chia, hợp tác, giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Savannakhet.

Theo ông Tùng, trong những năm qua, hợp tác của hai tỉnh trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng ngày càng mở rộng và phát triển. Đảng bộ và chính quyền hai tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân hai tỉnh xúc tiến hợp tác kinh tế - thương mại biên giới, đầu tư sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, đào tạo cán bộ. Hai tỉnh đã thực hiện tốt công tác giữ vững quốc phòng - an ninh, quản lý và bảo vệ biên giới.

“Quảng Trị và Savannakhet đang đứng trước nhiều cơ hội mới, đặc biệt là cơ hội mở ra từ làn sóng đầu tư mới của nước ngoài vào hai nước và từ các dự án giao thông chiến lược của Việt Nam và Lào kết nối các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) tạo thuận lợi cho hai tỉnh thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Đề nghị, bên cạnh củng cố, tăng cường các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai tỉnh cần tăng cường phối hợp trong nghiên cứu, đề xuất Chính phủ hai nước về thể chế và phối hợp trong thu hút các nhà đầu tư chiến lược”, ông Tùng nhấn mạnh.  

Đặc biệt, về hợp tác phát triển và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế Lao Bảo (Quảng Trị), Đensavan (Savannakhet), để khai thác cơ hội này, tỉnh Quảng Trị mong muốn phối hợp với tỉnh Savannakhet đề xuất Chính phủ hai nước cho thí điểm xây dựng Khu kinh tế chung Lao Bảo - Đensavan để triển khai thực hiện. Với tinh thần đổi mới, tỉnh Quảng Trị không những đưa các doanh nghiệp của tỉnh mà còn mời gọi các tập đoàn lớn của Việt Nam sang giới thiệu và tìm kiếm cơ hội thúc đẩy đầu tư hợp tác vào địa bàn hai tỉnh để cùng phát triển. Tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn cùng với tỉnh Savannakhet tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn để hàng hóa xuất nhập khẩu và nông sản do nhân dân hai bên biên giới sản xuất được thông thương, cũng như giới thiệu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hai nước, các nhà đầu tư đến từ các nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực mà hai tỉnh có tiềm năng, lợi thế như: Nông nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu chia sẻ, đề xuất các nội dung hợp tác của các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội... Chỉ đạo, tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội của mỗi bên triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết. Thống nhất phối hợp nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù trình Bộ Chính trị, Chính phủ hai nước cho thí điểm xây dựng Khu kinh tế chung Lao Bảo – Đensavan. Tỉnh Quảng Trị giới thiệu và hỗ trợ Liên danh Sakae Holding – Surbana Jurong (đơn vị đang thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Quảng Trị), giúp tỉnh Savannakhet lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tại khu vực Khu thương mại biên giới Đensavan.

Tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc giải quyết những khó khăn liên quan đến hoạt động thương mại, nhất là vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa và trao đổi nông sản trên tuyến biên giới và hoạt động vận tải hàng hóa; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực mà hai tỉnh có tiềm năng, lợi thế như: Nông nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics...

Tỉnh Quảng Trị cam kết phối hợp với Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ tỉnh Savannakhet xây dựng trụ sở công an tại 19 cụm bản Biên giới của tỉnh với kinh phí hỗ trợ 550 triệu đồng/1 trụ sở (trong đó, Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng/1 trụ sở, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 400 triệu đồng/1 trụ sở). Nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị tặng tỉnh Savannakhet 30 máy tính xách tay cho cán bộ, công chức.

tang-may-tinh.jpg
Tỉnh Quảng Trị tặng tỉnh Savannakhet 30 máy tính xách tay cho cán bộ, công chức - Ảnh: T.H

Trước đó, sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng dẫn đầu đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vy-hản, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào xã giao Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet.

dang-hoa.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cay-xỏn Phôm-vy-hản, tỉnh Savannakhet, Lào - Ảnh: T.H

Đến chào xã giao Tổng lãnh sự Việt Nam tại Lào, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thông tin nội dung, chương trình công tác của đoàn tại các tỉnh nước bạn Lào nhằm vun đắp hơn nữa tình cảm, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào và thúc đẩy phát triển đối ngoại, thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu, an ninh, phòng chống ma túy...

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet đối với tỉnh Quảng Trị , Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet giúp đỡ người dân và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đầu tư kinh tế tại Lào. Đồng thời có ý kiến đề nghị phía bạn mở cửa thông thoáng cho hàng hóa xuất nhập khẩu sau thời gian ảnh hưởng bởi COVID-19; hỗ trợ người dân di cư tự do kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet về điều kiện sống và thúc đẩy chủ trương phát triển khu thương mại xuyên biên giới Lao Bảo – Đensavan giữa hai tỉnh.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet cam kết phối hợp hỗ trợ hiệu quả vì sự phát triển và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào cũng như hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đầu tư kinh tế tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề xuất thí điểm xây dựng Khu kinh tế chung Lao Bảo - Đensavan