Tối 23.2, TP.Biên Hòa đã tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu Biên Hòa năm 2024 nhằm tôn vinh các giá trị thơ ca Việt Nam nói chung và phong trào sáng tác thơ ca quần chúng tại Biên Hòa - Đồng Nai nói riêng.
Văn hóa

Đêm thơ Nguyên tiêu Biên Hòa 2024: Tôn vinh giá trị thơ ca Việt Nam

Hoàng Phúc 23/02/2024 23:00

Tối 23.2, TP.Biên Hòa đã tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu Biên Hòa năm 2024 nhằm tôn vinh các giá trị thơ ca Việt Nam nói chung và phong trào sáng tác thơ ca quần chúng tại Biên Hòa - Đồng Nai nói riêng.

Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh cho biết, Đêm thơ Nguyên tiêu 2024 mang ý nghĩa quan trọng đối với thành phố, là sự kiện văn hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tôn vinh các giá trị thơ ca Việt Nam nói chung và phong trào sáng tác thơ ca quần chúng tại Biên Hòa - Đồng Nai nói riêng.

z5186990462012_3630e1d0b17cf054ace372e12cd026d6.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức thả thơ trong Đêm thơ Nguyên tiêu Biên Hòa 2024

Trong đêm thơ, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức thả thơ, thả đèn hoa đăng; nghe PGS-TS Huỳnh Văn Tới kể chuyện thơ; xem văn nghệ sĩ, các nhà thơ chuyên và không chuyên biểu diễn nghệ thuật, ngâm thơ; thưởng thức các tiết mục múa trống, múa lân...

z5186990448466_85810196f6adabbb2a641f6180811ff4.jpg
Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường đọc bài thơ vừa sáng tác tại đêm thơ
z5186990465411_4be33dc73c37cd9db9f30f22fb0c9bd9.jpg
Một phần trình diễn nghệ thuật trong Đêm thơ Nguyên tiêu Biên Hòa 2024

Theo UBND TP.Biên Hòa, Tết Nguyên tiêu hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên (rằm tháng giêng) diễn ra từ giữa đêm 14 đến hết ngày 15 tháng giêng âm lịch. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng theo phong tục tập quán của người Việt Nam. Lễ hội mang giá trị kết nối cộng đồng, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đêm thơ Nguyên tiêu Biên Hòa 2024: Tôn vinh giá trị thơ ca Việt Nam