Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa ra thông báo đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019. Theo đó, sinh viên các tỉnh thành khác phải đóng học phi cao gấp đôi so với sinh viên có hộ khẩu tại TP.HCM.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Sinh viên không hộ khẩu TP.HCM phải đóng học phí cao gấp đôi

nguyentuyet | 18/10/2018, 15:15

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa ra thông báo đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019. Theo đó, sinh viên các tỉnh thành khác phải đóng học phi cao gấp đôi so với sinh viên có hộ khẩu tại TP.HCM.

Theo thông báo từ trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, sinh viên đến từ các địa phương khác trên cả nước sẽ phải đóng mức học phí gấp đôi so với sinh viên có hộ khẩu TP.HCM. Hạn chót đóng học phí là ngày 31.10.

Bảng thông báo cho thấysinh viên hệ chính quy có hộ khẩu TP.HCM và học viên hệ vừa làm vừa học đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc TP.HCM chỉ đóng học phí 11,8 triệu đồng/năm/10 tháng.

Trong 4 tháng đầu học kỳ 1, trường thu 4.720.000 đồng/sinh viên. Mức giá tính theo tín chỉ dành cho đối tượng này là 305.000 đồng/tín chỉ.

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo hai mức học phí 4 tháng đầu năm 2018 - Ảnh: CDDSV-ĐH Phạm Ngọc Thạch

Riêng các sinh viêncó hộ khẩu thuộc tỉnh thành khác trên cả nước và học viên hệ vừa làm vừa học không công tác tại các cơ sở y tế thuộc TP.HCM phải chịu đóngmức học phí 9.440.000 đồng cho 4 tháng đầu học kỳ 1. Như vậy, sinh viên ngoại tỉnh phải đóng 23,6 triệu đồng/năm học/10 tháng. Nhóm thu theo tín chỉ là 605.000 đồng/tín chỉ.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Sinh viên không hộ khẩu TP.HCM phải đóng học phí cao gấp đôi