Đội điền kinh Việt Nam đã giành HCV thứ 12 khi về nhất nội dung chạy tiếp sức 4x400 mét nữ.

Điền kinh Việt Nam kết thúc SEA Games 32 ở vị trí thứ 2

Quế Sơn | 12/05/2023, 20:16

Đội điền kinh Việt Nam đã giành HCV thứ 12 khi về nhất nội dung chạy tiếp sức 4x400 mét nữ.

Ở nội dung này, Nguyễn Thị Ngọc chạy lượt đầu, Hoàng Thị Minh Hạnh chạy thứ hai đã tạo khoảng cách với các nữ VĐV Philippines. Tận dụng lợi thế đó, Nguyễn Thị Hằng chạy lượt ba và Nguyễn Thị Huyền chạy lượt cuối đã về nhất với 3 phút 33 giây 05. Đây là tấm HCV thứ 12 và cũng là tấm huy chương cuối cùng của đoàn điền kinh Việt Nam. 

huyen2.jpg
Nguyễn Thị Huyền giúp Việt Nam giành HCV thứ 12 tại điền kinh SEA Games 32

Như vậy, đội điền kinh Việt Nam không thể bảo vệ vị trí nhất toàn thống trị 3 kỳ SEA Games vừa qua. Thái Lan đã giữ vị trí số 1 tại điền kinh SEA Games 32 khi giành 15 HCV. 

Các tấm HCV điền kinh của Việt Nam gồm 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam của Nguyễn Trung Cường; 800 mét nữ của Nguyễn Thị Thu Hà; 1.500 mét nữ của Nguyễn Thị Oanh; 5.000 mét nữ của Nguyễn Thị Oanh; 10.000 mét nữ của Nguyễn Thị Oanh; 100 mét rào nữ của Huỳnh Thị Mỹ Tiên; 400 mét rào nữ của Nguyễn Thị Huyền, 3.000 mét vượt chướng ngại vật nữ của Nguyễn Thị Oanh; 20 km đi bộ nữ của Nguyễn Thị Thanh Phúc; 7 môn phối hợp nữ của Nguyễn Linh Na; chạy tiếp sức 4x400 mét nữ, chạy tiếp sức 4x400 mét hỗn hợp.

Ngoài ra, Việt Nam còn giành 20 HCB và 8 HCĐ. Tuy nhiên, thành tích 12 HCV, 20 HCB và 8 HCĐ vẫn dưới chỉ tiêu ban đầu đề ra là giành tối thiểu 14 HCV.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điền kinh Việt Nam kết thúc SEA Games 32 ở vị trí thứ 2