Vào giữa tháng 5 tới, chiếc đồng hồ Rolex “Bao Dai” sẽ được bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, gắn liền với lịch sử và tên tuổi của vua Bảo Đại, vị vua thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn.

Điều chưa biết về chiếc đồng hồ Rolex độc nhất vô nhị của vua Bảo Đại

thyhang | 01/04/2017, 18:49

Vào giữa tháng 5 tới, chiếc đồng hồ Rolex “Bao Dai” sẽ được bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, gắn liền với lịch sử và tên tuổi của vua Bảo Đại, vị vua thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn.

Theo nhà đấu giá Phillips kết hợp cùngBacs & Russo, buổi đấu giá diễn ra vào ngày 13 – 14.5 tại khách sạnHôtel La Réserve, Geneva, Thụy Sĩ và sẽ có ít nhất 7 chiếc đồng hồ Rolex hiếm hoi xuất hiện, nhưng nổi bật nhất là chiếc Rolex 6062 Oyster Perpetualcó tên "Bảo Đại". Nhà tổ chức đấu giá cho biết đây là một trong những "chiếc Rolex có giá trị và được yêu thích nhất" với mô hình hộp đựng con sò phức tạp và mang tính biểu tượng nhất" của hãng đồng hồ danh tiếng Thụy Sỹ. Vỏ và dây bằng vàng. Riêng phần vỏ còn được trang bị thêm tính năng chống nước đặc biệt mang tên Oyster - một biểu tượng của những chiếc đồng hồ Rolex hạng sang.
Chiếc đồng hồ Rolex 6062 Oyster thuộc dòng "Triple Calendar" với lịch trăng (moonphase) được thiết kế riêng theo yêu cầu của vua Bảo Đại và đâylà một trong 3 mẫuđồng hố mặt số đen được đính 5 viênkim cương. Riêng chiếc đồng hồ của Bảo Đại là chiếc duy nhất trên thế giới có sốkim cương đặt vào những giờ chẵn. Bên trong chiếc đồng hồ là một giọt rượu whisky đã hơn 150 tuổi. Rolex Bảo Đại là chiếc đồng hồ đắt nhất của hãng vào năm 1954, thời điểm xuất xưởng của chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ Rolex Bảo Đại sở hữu lịch trăng đặc biệt - Ảnh:rolexpassionreport

Ngoài sự quý hiếm thì giá trị lịch sử của nó khiến Rolex Bảo Đại có giá trị cao. Chiếc đồng hồ Rolex 6062 Oyster Perpetual được vua Bảo Đại mua vào mùa xuân năm 1954 ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, khi ông tham dự một hội nghị tìm kiếm hòa bình ở Đông Dương.

Theo ước tính của các nhà bán đấu giá sắp tớithì Rolex Bảo Đạicó thể lên đến 1,5 triệu USD.

Vào năm 2002, chiếc đồng hồ Rolex Bảo Đại được bán lần đầu tiên tại cuộc đấu giá của Phillips với sự ủy quyền của con trai vua Bảo Đại. Cũng vào thời điểm đó, đây là chiếc Rolex đắt nhất đươc một nhà sưu tập tư nhân mua với mức giá kỷ lục là 230.000 franc Thụy Sĩ.

Nhật Hạ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều chưa biết về chiếc đồng hồ Rolex độc nhất vô nhị của vua Bảo Đại